FED để ngỏ khả năng chậm tăng lãi suất

Phát biểu ngày 19/1 tại Viện Nghiên cứu chính sách kinh tế Stanford, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen cho rằng thể chế này nên tiếp tục nâng lãi suất một cách chậm rãi và sẽ không khôn ngoan khi để cho nền kinh tế liên tục phát triển “nóng”.

Phát biểu trên của người đứng đầu FED được xem là có phần thận trọng hơn bài phát biểu ngày 18/1, khi bà cho rằng việc chờ đợi quá lâu mới thực hiện nâng lãi suất có thể dẫn tới sự bất ổn về lạm phát và tài chính.

FED để ngỏ khả năng chậm tăng lãi suất ảnh 1

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ Janet Yellen tại cuộc họp báo ở Washington D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hồi tháng trước, FED đã nâng mục tiêu lãi suất ngắn hạn lần thứ hai trong 10 năm qua, đồng thới phát đi tín hiệu cho những đợt nâng lãi suất tiếp theo trong năm 2017. Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,7%, gần mức mà nhiều chuyên gia kể cả bà Yellen cho là mức bền vững trong dài hạn, và tỷ lệ lạm phát tiến gần đến mức mục tiêu 2%, phần lớn các quan chức FED kỳ vọng ngân hàng này sẽ tăng lãi suất thêm ba lần nữa trong năm nay. 

Ngay lập tức, thị trường đã có phản ứng với tuyên bố này của Chủ tịch Yellen. Trong phiên giao dịch chiều ngày 20/1, đồng USD giảm giá so với cả đồng yen và đồng euro.

Sau hai tháng tăng mạnh kể từ sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, đà đi lên của đồng bạc xanh đã "lung lay" trong vài tuần gần đây do giới đầu tư quan ngại về chính sách của Tổng thống đắc cử Mỹ, nhất là khi ông đã có những tuyên bố mạnh mẽ chống lại Trung Quốc và các thỏa thuận thương mại toàn cầu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.