Chủ tịch EU công kích Chính phủ Ukraine

Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite - nước đang giữ ghế Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) - đã công kích chính quyền Kiev, tuyên bố EU vẫn để ngỏ việc ký thỏa thuận liên kết với Ukraine, song "không nhất thiết" phải ký với chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych.
Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite - nước đang giữ ghế Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) - ngày 20/12 đã công kích chính quyền Kiev, tuyên bố EU vẫn để ngỏ việc ký thỏa thuận liên kết với Ukraine, song "không nhất thiết" phải ký với chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych.
Chủ tịch EU công kích Chính phủ Ukraine ảnh 1

Bà Grybauskaite. Ảnh: president.lt

Tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU, bà Grybauskaite nói rõ: "Châu Âu vẫn rộng cửa với người dân Ukraine song không nhất thiết với chính phủ hiện nay. Chính phủ đó không ký (hiệp ước) vì họ không muốn ký". Bà Grybauskaite cho rằng chính phủ đương nhiệm của Ukraine "đã đánh mất sự tín nhiệm". Việc Ukraine theo dự kiến ký hiệp ước liên kết với EU vào tháng 11 vừa qua sẽ khép lại nhiệm kỳ Chủ tịch EU kéo dài 6 tháng của Litva và đưa một quốc gia cũng từng thuộc Liên Xô vào vòng ảnh hưởng của phương Tây. Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine đã quay sang Nga để tìm kiếm gói cứu trợ trị giá hàng tỷ USD và yêu cầu phương Tây không can thiệp công việc nội bộ của nước này.T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.