Tổng thống Ukraine yêu cầu Phương Tây không can thiệp

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã yêu cầu Phương Tây đứng ngoài cuộc khủng hoảng chính trị của nước này, sau khi các nhà ngoại giao hàng đầu của châu Âu và Mỹ gặp mặt giới lãnh đạo đối lập và tham gia biểu tình.

Ngày 19/12,Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã yêu cầu Phương Tây đứng ngoài cuộc khủng hoảng chính trị của nước này, sau khi các nhà ngoại giao hàng đầu của châu Âu và Mỹ gặp mặt giới lãnh đạo đối lập và tham gia biểu tình.

Tổng thống Ukraine yêu cầu Phương Tây không can thiệp ảnh 1

Tổng thống Viktor Yanukovych.

Trong bài phỏng vấn đầu tiên được phát sóng trực tiếp trên truyền hình kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng hồi tháng trước, Tổng thống Yanukovych cũng cho rằng thỏa thuận cứu trợ tài chính với Moskva không đi ngược lại nguyện vọng liên kết với Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, nhưng cho biết nước này có thể vẫn gia nhập một số điều khoản nhất định của Liên minh Hải quan do Nga đứng đầu sau khi xem xét các tài liệu do khối này cung cấp.

Theo ông Yanukovych, Ukraine đang "tạm ngừng" để xem xét sẽ ký kết những điều kiện gì trong thỏa thuận thiết lập khu vực tự do thương mại với EU.

Tổng thống Ukraine cũng chỉ trích các lãnh đạo đối lập đã dùng hàng vạn người biểu tình để nuôi dưỡng tham vọng chính trị của họ và thực hiện các hành động "cách mạng", đồng thời yêu cầu họ hãy "chờ đến lúc bầu cử và xem người dân Ukraine có tiếng nói cuối cùng". Tổng thống Yanukovych nói thêm rằng ông sẽ không tái tranh cử vào năm 2015 nếu uy tín sụt giảm.

TN (theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.