Chủ tịch EC von der Leyen đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Nghị viện châu Âu (EP) vào ngày 10/7 tới. 
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: THX/TTXVN

Kiến nghị tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chủ tịch EC đã được trình lên phiên họp toàn thể của EP vào ngày 2/7 và đã đạt đủ yêu cầu tối thiểu là 72 chữ ký để ấn định ngày bỏ phiếu. Bà von der Leyen sẽ có một cuộc tranh luận với các nhà lập pháp EP tại Strasbourg (Pháp) về vai trò lãnh đạo của bà vào ngày 7/7, 3 ngày trước khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra.

Nghị sĩ cánh hữu người Romania, ông Gheorghe Piperea đã đệ đơn khiếu nại dài 2 trang cáo buộc EC thiếu minh bạch và quản lý yếu kém liên quan đến tin nhắn trao đổi giữa bà von der Leyen với Giám đốc điều hành công ty dược phẩm Pfizer, ông Albert Bourla, khi đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Liên minh châu Âu (EU) lúc đó đang đàm phán để mua vaccine.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2014, một chủ tịch EC bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nếu bà von der Leyen không vượt qua được cuộc bỏ phiếu, toàn bộ 27 ủy viên EC sẽ phải từ chức, dẫn đến kích hoạt một tiến trình phức tạp bổ nhiệm các ủy viên mới. Một kịch bản như vậy được coi là khó có khả năng xảy ra, vì đòi hỏi sự ủng hộ của ít nhất 361 trên tổng số 720 thành viên EP.

Bà von der Leyen từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng Đức dưới thời cựu thủ tướng Angela Merkel năm 2013-2019. Tháng 12/2019, bà trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của EC, cơ quan hành pháp chính của EU. Bà được tạp chí Forbes vinh danh là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong ba năm 2022, 2023 và 2024.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.