Thủ tướng Pháp vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

Ngày 1/7, Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới nhất tại Quốc hội, sau khi các nghị sĩ đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu không ủng hộ kiến nghị của các đảng đối lập cánh tả. Kiến nghị này chỉ có 189 phiếu ủng hộ, thấp hơn ngưỡng cần thiết để miễn nhiệm chính phủ hiện nay.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Francois Bayrou phát biểu tại Paris. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Dù đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ 8 kể từ khi nhậm chức hồi tháng 12 năm ngoái, chiếc ghế Thủ tướng của ông Bayrou vẫn đang ngày một lung lay. Giới quan sát cho rằng ông hiện rơi vào hoàn cảnh tương tự như người tiền nhiệm Michel Barnier - người đã từ chức sau 3 tháng cầm quyền khi RN quyết định chấm dứt sự ủng hộ.

Ông Bayrou đang đối mặt với thách thức lớn trong việc tìm kiếm sự đồng thuận để cắt giảm 40 tỷ euro (46,91 tỷ USD) chi tiêu cho ngân sách năm 2026. Phe xã hội đã đệ trình đề xuất bất tín nhiệm sau khi các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng nhằm điều chỉnh cải cách lương hưu gây tranh cãi không đạt được thỏa thuận. Trước đó, ông Bayrou đã khởi xướng các cuộc đàm phán này nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của phe xã hội trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước đó, nhưng thỏa thuận mong manh giữa hai bên đã tan vỡ.

Đảng RN - lực lượng chiếm số ghế nhiều nhất tại Hạ viện nhưng không có đa số tuyệt đối - cho biết không ủng hộ đề xuất bất tín nhiệm lần này, đồng thời để ngỏ khả năng hành động vào cuối năm khi các cuộc đàm phán ngân sách năm 2026 dự kiến sẽ phức tạp hơn. Trả lời phỏng vấn trên kênh CNews hôm 30/6, Chủ tịch RN Jordan Bardella kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lập pháp sớm.

Tổng thống Macron - theo kế hoạch sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng vào năm 2027, đã từng kêu gọi bầu cử lập pháp sớm vào năm ngoái sau khi RN giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Theo luật, Tổng thống Macron có thể giải tán Quốc hội lần nữa kể từ ngày 8/7.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.