Chủ tịch EC đề nghị giảm số lượng ủy viên châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker vừa lên tiếng kêu gọi các quốc gia thành viên giảm số lượng ủy viên vì theo ông, không có đủ công việc cho 28 người. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu tạm thời chưa thay thế những người được bầu làm nghị sĩ châu Âu.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 11/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 2/6, ông Jean-Claude Juncker nói không có đủ công việc để 28 ủy viên làm việc cả ngày. Đó là lý do tại sao ông đã tổ chức lại Ủy ban, bổ nhiệm các phó chủ tịch và giảm đáng kể số lượng đầu mục các ngành.

Ông cũng mong muốn người kế nhiệm của mình thực hiện các biện pháp tương tự nếu các quốc gia thành viên từ chối giảm số lượng ủy viên.

Ông Juncker cũng yêu cầu các quốc gia thành viên liên quan không thay những ủy viên được bầu vào Nghị viện châu Âu (EP) cho đến khikết thúc nhiệm kỳ của Ủy ban vào tháng 11.

Năm ủy viên thuộc EC đã được bầu vào EP là các Phó Chủ tịch Frans Timmermans, Andrus Ansip và Valdis Dombrovskis, các ủy viên Corina Creţu và Mariya Gabriel.

Các nghị sĩ được bầu phải quyết định trước ngày 1/7 về việc có nhậm chức hay không. Nếu các ủy viên trúng cử EP chấp nhận điều này, những người này sẽ không làm tại Ủy ban nữa và đất nước của họ sẽ không có ủy viên trong 4 tháng.

Ông Juncker cho biết mỗi quốc gia thành viên có quyền bổ nhiệm một ủy viên mới cho 4 tháng còn lại, tuy nhiên ông chỉ rõ rằng người nộp thuế châu Âu phải trả một triệu euro mỗi ủy viên, cho việc di chuyển, nhân viên và chế độ hưu trí suốt đời mà mỗi ủy viên được hưởng, bất kể thời hạn họ làm việc cho Ủy ban là bao lâu vì các quốc gia thành viên đã quyết định như vậy. Chủ tịch Junker cho biết ông đang nỗ lực để chấm dứt tình trạng này.

Kim Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.