Chủ tịch CSU chấp nhận quyết định của CDU về ứng cử viên thủ tướng Đức

Ngày 20/4, Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Markus Söder tuyên bố ông sẽ chấp nhận quyết định của Ban Chấp hành liên bang đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU), về việc lựa chọn Chủ tịch đảng CDU Armin Laschet làm ứng cử viên thủ tướng của liên đảng CDU/CSU trong cuộc bầu cử tới đây.
Chú thích ảnh
 Chủ tịch đảng CDU Armin Laschet. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu tại trụ sở CSU ở München, ông Söder nói: “Quyết định đã được đưa ra. Ngài Armin Laschet sẽ là ứng cử viên của liên minh ra tranh cử chức thủ tướng liên bang”. Ông Söder cho biết đã gọi điện cho ông Laschet và chúc mừng Chủ tịch CDU được đề cử là ứng cử viên thủ tướng. Chủ tịch đảng CSU cũng tuyên bố ông sẽ toàn tâm ủng hộ Chủ tịch CDU trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo ông Söder, nhiệm vụ hiện nay là hai đảng phải sát cánh cùng nhau.

Tuyên bố của ông Söder được đưa ra sau khi Ban Chấp hành liên bang đảng CDU chính thức quyết định lựa chọn Chủ tịch đảng này, ông Armin Laschet, làm ứng cử viên thủ tướng của liên đảng bảo thủ. Tuyên bố này cũng chính thức chấm dứt tranh cãi lâu nay trong nội bộ liên minh CDU/CSU.

Trước đó, sau cuộc tranh luận trực tuyến căng thẳng kéo dài 6 giờ rưỡi, 46 ủy viên Ban Chấp hành CDU đã tiến hành bỏ phiếu để chọn 1 trong 2 ứng cử viên, ông Laschet hoặc ông Söder, đại diện cho liên đảng CDU/CSU ra tranh chức thủ tướng trong cuộc bầu cử theo dự kiến diễn ra vào ngày 26/9 tới. Kết quả bỏ phiếu cho biết, ông Laschet đã nhận được 31 phiếu ủng hộ (tương đương 77,5%), ông Söder được 9 phiếu (22,5%) và 6 phiếu trắng.

Vũ Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.