Đức: Đảng Xanh công bố ứng cử viên Thủ tướng liên bang

Ngày 19/4, đảng Xanh đã công bố Chủ tịch đảng này, bà Annalena Baerbock, là ứng cử viên của đảng tranh cử chức vụ Thủ tướng liên bang trong chiến dịch bầu cử sắp tới.
Chú thích ảnh
Bà Annalena Baerbock. Ảnh: dw.com

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong những tháng qua, đã có nhiều đồn đoán về việc đảng Xanh sẽ lựa chọn ai trong số hai nhà lãnh đạo đảng trở thành ứng cử viên tranh cử chức vụ thủ tướng liên bang. Và hiện tại, bà Baerbock chính thức được đảng này lựa chọn. Bà Baerbock sinh năm 1980 tại Hannover, là nghị sỹ Quốc hội liên bang Đức từ năm 2013 và Chủ tịch đảng Xanh từ tháng 1/2018. 

Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách ứng cử viên của đảng Xanh, bà Annalena Baerbock khẳng định: “Chúng tôi có một quan điểm rõ ràng về vai trò của một thủ tướng đối với nước Đức”. Bà Baerbock nêu rõ đây là chương mới của đảng Xanh và "nếu chúng ta làm tốt, thì đó cũng là vì đất nước". Bà nhấn mạnh cần phải có sự can đảm để tiến tới những thay đổi, đồng thời khẳng định "bảo vệ khí hậu là nhiệm vụ của thời đại chúng ta”, là tiêu chuẩn cho một chính phủ mới. Theo bà Baerbock, nước Đức cần sự khởi đầu mới và phải đầu tư nhiều hơn cho các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng hay số hóa. 

Việc đảng Xanh đạt đồng thuận về lựa chọn ứng cử viên của đảng tranh cử chức vụ thủ tướng diễn ra hoàn toàn trái ngược với Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) khi liên minh này vẫn chưa lựa chọn được ai sẽ chính thức là ứng cử viên của liên minh trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Hiện tại, theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng Xanh đang xếp vị trí thứ hai sau liên minh CDU/CSU, với tỷ lệ ủng hộ khoảng 22%, cao hơn tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ xã hội (SPD). Từ năm 1949 đến nay, bà Baerbock là người phụ nữ thứ hai sau đương kim Thủ tướng Angela Merkel tranh cử chức vụ cao nhất trong Chính phủ Đức. Bà cũng là ứng cử viên trẻ nhất tranh cử chức vụ này. Đề cử bà Baerbock  dự kiến sẽ chính thức được đại hội đảng Xanh xác nhận vào tháng 6 tới.

Vũ Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.