Chư tăng, phật tử Lào - Việt tại Lào cầu siêu, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 23/9 tại chùa Phật Tích Lào ở thủ đô Viêng Chăn, hàng trăm tăng ni, phật tử, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại thủ đô Viêng Chăn đã dự lễ cầu siêu, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tham dự lễ cầu siêu còn có các nhà sư Lào đến từ Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào thủ đô Viêng Chăn.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì chùa Phật Tích, cho biết đã thành truyền thống, hằng năm Chủ tịch nước Trần Đại Quang đều gửi thư chúc Tết Trung thu tới thiếu nhi, nhi đồng ở cả trong và ngoài nước. Năm nay trước khi qua đời, Chủ tịch nước cũng đã gửi thư chúc Tết Trung thu tới các cháu thiếu nhi, nhi đồng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch nước đối với thế hệ trẻ.

Thượng tọa Thích Minh Quang khẳng định Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi để lại tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn đối với tăng ni, phật tử và cộng đồng người Việt ở thủ đô Viêng Chăn nói riêng và trên cả nước Lào nói chung.

Trong không khí trang nghiêm, chư tăng, phật tử hai nước Lào - Việt Nam và cộng đồng người Việt ở thủ đô Viêng Chăn đã cùng cầu nguyện cầu mong cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tịnh độ, siêu thoát.

Sau lễ cầu siêu, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tăng ni, phật tử chùa Phật Tích Lào đã trao 350 phần quà cho các em học sinh Lào bị ảnh hưởng trong sự cố vỡ đập thuỷ điện Sepian Senamnoy vào ngày 23/7 vừa qua tại tỉnh Attapue, Nam Lào.

Phạm Kiên - Xuân Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.