Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại Yên Bái

Trong 2 ngày 22-23/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri tại huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại Yên Bái ảnh 1

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV; nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Trạm Tấu và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Đồng chí Trần Quốc Vượng đã thông báo tới cử tri huyện Trạm Tấu một số nét lớn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đang triển khai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, từ sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Đảng đang quyết tâm thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cương quyết làm trong sạch bộ máy, từ đó tạo bước chuyển nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về các kiến nghị của cử tri huyện Trạm Tấu, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, dự án quan tâm, đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn vùng cao.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải chú trọng công tác tổ chức, phát huy các chủ trương, chính sách để đạt hiệu quả cao nhất. Cán bộ cơ sở cần phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu nhằm triển khai tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nâng cao đời sống của đồng bào vùng cao.

Tại thị xã Nghĩa Lộ, cử tri nêu ý kiến về các chính sách và việc chi trả các chính sách, chế độ cho cán bộ cơ sở, mở rộng đối tượng thụ hưởng cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tình hình tệ nạn xã hội, trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm; đề nghị mở rộng thị xã Nghĩa Lộ, tạo điều kiện để Nghĩa Lộ phát triển trở thành đô thị loại III...

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Phạm Thị Thanh Trà đã báo cáo, giải thích với cử tri về một số chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước; nêu những chủ trương, quan điểm, chính sách lớn của tỉnh Yên Bái trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như thị xã Nghĩa Lộ, chính sách với đồng bào dân tộc...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ gửi các ý kiến của cử tri đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV.

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình thương binh, gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ tại huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ nhân kỷ nhiệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tin, ảnh: Đinh Hữu Dư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.