Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran nhiễm COVID-19

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran - ông Mojtaba Zolnour ngày 27/2 xác nhận ông đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng một tàu điện ngầm ở Tehran, Iran ngày 26/2/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong một thông báo được ghi hình, ông Zolnour cho biết hiện ông đang trong quá trình điều trị cách ly. Ông cũng đồng thời trấn an người dân rằng: “Loại virus này hiện đang lây lan, nhưng không có lý do gì phải lo ngại”.

Hôm 25/2, giới chức y tế Iran cho biết Thứ trưởng Y tế nước này, ông Iraj Harirchi đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Ông Harirchi là quan chức ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 những ngày trước đó ở Iran.

Theo số liệu thống kê mới nhất, số trường hợp tử vong do COVID-19 ở Iran hiện đã lên tới 26 người, cùng với 245 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 106 ca nhiễm mới. Mặc dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định rằng Iran có đủ năng lực để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Trong khi đó, giới chức y tế Iran cũng đảm bảo rằng nước này sẽ sớm kiềm chế được sự lây lan của SARS-CoV-2. Những điều kiện chăm sóc y tế của những người bị mắc bệnh đã được cải thiện đáng kể.  Hiện tất cả các sự kiện văn hóa, hội nghị, các rạp chiếu phim ở nước này đã đóng cửa để đề phòng dịch bệnh lây lan.

Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Amir Hatami, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Iran đang sản xuất ít nhất 20.000 lít dung dịch khử trùng và 20.000 khẩu trang y tế mỗi ngày. Thứ trưởng Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Saeed Shabanian ngày 26/2 đã trực tiếp đi thị sát dây chuyền sản xuất các vật tư y tế trên tại các cơ sở trực thuộc bộ.

Đề phòng dịch bệnh lây lan nhanh, Iran cũng đã thông báo lệnh cấm toàn bộ công dân Trung Quốc nhập cảnh vào nước này.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.