Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Quảng Ninh

Ngày 10/11, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Vòong Tre, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).
Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các đại biểu trao đổi, trò chuyện với bà con nhân dân xã Bình Dân. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Bình Dân nói riêng và huyện Vân Đồn nói chung trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thôn Vòong Tre, xã Bình Dân cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, cần phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng; quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc mong muốn các dân tộc xã Bình Dân, huyện Vân Đồn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếng nói, chữ viết, nhưng quan trọng hơn là giữ gìn được bản chất tốt đẹp, hồn cốt của dân tộc thiểu số nói chung là tính trung thực, thật thà, tốt bụng, chịu khó, khiêm nhường và yêu thương lẫn nhau. Cái đó là cái gốc để tiếp tục xây dựng xã Bình Dân đạt xã nông thôn mới và phát triển về mọi mặt, có cuộc sống âm no, hạnh phúc.

Bà Điệp Thị Lừu, Chủ tịch UBND xã Bình Dân, huyện Vân Đồn cho biết, xã Bình Dân có diện tích tự nhiên hơn 3.440 ha. Tổng dân số trong toàn xã hiện có 386 hộ, với trên 1500 nhân khẩu, trong đó dân tộc Sán Dìu chiếm trên 95%. Bình Dân là xã nông nghiệp nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp, không đồng đều; tình hình phát triển kinh tế- xã hội dần ổn định và từng bước phát triển.

Trong thời gian tới, xã đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế; đồng thời chú trọng chăm lo xây dựng văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc mình, cùng với việc khôi phục lại các lễ hội văn hoá của người dân tộc Sán Dìu như lễ hội đại phan, hát sọong cô... Xã tập trung xây dựng các mô hình điểm điển hình tiên tiến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như mô hình dòng họ giữ gìn an ninh trật tự và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc...

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng quà cho các hộ nghèo, các già làng, trưởng bản xã Bình Dân huyện Vân Đồn.

Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.