Chủ động phương án phục vụ hành khách dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày liên tục, do đó, nhu cầu đi lại tăng cao, các bến xe, nhà ga đã lên phương án tổ chức tăng cường thêm chuyến, nhất là đến các điểm du lịch.

Bố trí gần 600 xe khách tăng cường

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức phục vụ vận tải hành khách trên các bến xe trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. 

Theo Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng, Lễ Quốc khánh năm nay trùng vào thời điểm cuối tuần, người dân được nghỉ 4 ngày (bắt đầu từ ngày 1/9 - 4/9), nên nhu cầu đi lại tham quan, nghỉ dưỡng, thăm người thân của người dân sẽ tăng cao.

Chú thích ảnh
Chủ động phương án phục vụ hành khách dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN.

Dự báo, tại các bến xe sẽ có sự gia tăng đột biến về lượng hành khách vào chiều 31/8 và ngày 1/9. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này, Công ty đã lên phương án chuẩn bị 580 xe khách tăng cường, phục vụ giải tỏa hành khách. 

Tại Bến xe Giáp Bát, dự kiến lượng khách sẽ tăng khoảng 250% và ước đạt 11.000 lượt khách/ngày, riêng trong ngày cao điểm dự kiến sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 16.000 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày, tăng khoảng 35% so với ngày thường. Hành khách tăng tập trung chủ yếu trên các tuyến Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng...

Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách bình quân sẽ tăng khoảng 250%, ước đạt 10.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường, ước đạt 15.000 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 880 lượt/ngày, tăng khoảng 35% so với ngày thường, chủ yếu với các tuyến Hà Nội đi Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Lai châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái...

Bến xe Gia Lâm cũng dự kiến lượng khách bình quân tăng khoảng 200%, ước đạt 5.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường, ước đạt 7.500 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 500 lượt/ngày, tăng khoảng 30% so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hà Nội đi Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang...

Mặc dù lượng khách tăng cao so với ngày thường, nhưng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, hệ số khai thác sức chứa của các phương tiện đạt thấp (6 - 8 khách/xe), nên lượng khách tăng lên sẽ không gây áp lực nhiều đối với lượng phương tiện tăng cường.

Tăng tuyến đến điểm du lịch

Trên tuyến đường sắt, hiện có các đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày là SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn - Hà Nội); tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng); tàu SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang); tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết). 

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), dịp nghỉ Lễ 2/9 sắp tới, VNR sẽ chạy thêm các đoàn tàu đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; trong đó, các tàu khu đoạn đi tới các địa điểm du lịch như Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết... được tăng cường nhiều đoàn tàu, do dự báo lượng khách đến các địa phương này lớn.

Cụ thể, chặng TP Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn (Bình Định), tàu SQN2 (Sài Gòn - Quy Nhơn) chạy các ngày 31/8 và 1 - 2/9; tàu SQN1 (Quy Nhơn - Sài Gòn) chạy các ngày 1, 3, 4/9; chặng TP Hồ Chí Minh - Nha Trang (Khánh Hòa), tàu SNT4/SNT6/SNT8 xuất phát từ ga Sài Gòn các ngày 31/8 và 1/9, tàu SNT10 xuất phát ngày 31/8; tàu SNT3/SNT5/SNT7 xuất phát từ Nha Trang các ngày 3 - 4/9.

Chặng TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết (Bình Thuận), tàu SPT4 từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết các ngày 1 và 2/9; tàu SPT3 từ Phan Thiết đi Sài Gòn các ngày 1 và 4/9; chặng Sài Gòn - Hà Nội sẽ tăng cường tàu SE11/12 chạy các ngày từ 30/8 - 6/9. VNR vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 - 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội.

Tại TP Hồ Chí Minh, các Bến xe miền Tây, miền Đông đi các tỉnh từ Bình Thuận đến Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên... cũng sẽ tăng cường xe chạy tuyến đến các điểm du lịch tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, với giá vé điều chỉnh tăng không quá 20%, áp dụng trong 2 ngày 1 - 2/9.

Để đảm bảo việc phục vụ hành khách dịp nghỉ Lễ 2/9, các địa phương đã chủ động kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng dừng đỗ, đón trả khách sai quy định tại các bến xe, để tránh ùn tắc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sơn Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.