Chủ động phòng tránh bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều 31/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn bàn các biện pháp ứng phó. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều 31/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn bàn các biện pháp ứng phó. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp.

Chủ động phòng tránh bão số 5 ảnh 1

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to, khiến mực nước sông Thao, sông Lô và sông Hồng lên nhanh, gây ngập và sạt lở cục bộ tại một số địa phương nằm ven sông như thị trấn Hạ Hòa, xã Minh Hạc, Y Sơn, Hậu Bổng... Trong ảnh: Đơn vị thi công xử lý khẩn cấp điểm sạt lở bờ sông Thao tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông. Ảnh: Tạ Văn Toàn-TTXVN

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 để chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do bão có thể gây ra. Vùng nguy hiểm được xác định là phía bắc vĩ tuyến 14, vì thế cần tăng cường kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển và thông báo vị trí di chuyển trú, tránh bão, đặc biệt là các tàu hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa, đảm bảo an toàn cho ngư dân có lồng bè, ao đầm nuôi trồng thủy sản.


Do bão số 5 có khả năng gây mưa lớn tại các tỉnh phía bắc nên các cơ quan chức năng cần kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, khu vực khai thác khoáng sản, khu dân cư có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt các ngầm qua sông, suối, những đoạn đường bị ngập sâu cần có lực lượng kiểm tra, giúp đỡ. Ngành giao thông cần chủ động có các biện pháp đề phòng tình trạng chia cắt tại các tuyến đường giao thông chính. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động tiêu nước đệm, tránh ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Các địa phương cần tổ chức trực ban phòng, chống lụt bão 24/24 giờ.


Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Bão số 5 có diễn biến khá phức tạp, di chuyển tương đối nhanh. Dự báo khoảng chiều và đêm 2/8, bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 9. Mưa lớn sẽ xảy ra vào khoảng từ ngày 3 đến 4/8, tập trung ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa trung bình khoảng 100 mm, một số nơi có thể lên mức 300 mm.


Theo cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 15 giờ ngày 31/7, Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đồng thời thông báo hướng dẫn cho 35.172 phương tiện, với gần 161.000 người biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Thanh Tuấn

Sáng sớm 31/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão- cơn bão số 5 trên Biển Đông trong năm nay, có tên quốc tế là JEBI- tên do Hàn Quốc đề cử, có nghĩa là chim nhạn. Đến chiều 31/7, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc, 115,1 độ kinh đông; cách Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 8, cấp 9; giật cấp 10, cấp 11. Dự báo, trong 2 ngày tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc và còn tiếp tục mạnh thêm, vượt qua đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ.

BMT

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.