Chủ động phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực

Ngày 16/12, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng đã họp Phiên thứ 3 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; đánh giá kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai, giám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó lấy “phòng” là chính; chủ động phát hiện dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cảnh báo sớm, ngăn ngừa vi phạm ngay từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Bên cạnh đó, chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Trung ương giao và Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, phấn đấu đến hết năm 2025 và trước Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc điều tra, xử lý vụ án, vụ việc.

Các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công và rà soát dự án, công trình, trụ sở đang xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư chịu sự tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm phòng, chống lãng phí.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, các kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố, cơ quan liên quan quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, đồng bộ và quyết liệt, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ trong năm 2025 mà xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, đây không chỉ là việc xử lý tồn tại, vướng mắc kéo dài mà là cơ hội quan trọng để khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, phòng, chống lãng phí, tạo dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh. Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục khắc phục khó khăn, vướng mắc, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, vụ việc trong các giai đoạn tố tụng. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026 mà Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến thống nhất tại Phiên họp.

Trong năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được chỉ đạo xử lý đúng pháp luật, đúng tiến độ. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, trọng tâm vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như đầu tư công, quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công, công tác cán bộ... Việc thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ, thống nhất. Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, đúng định hướng; kịp thời thông tin về nội dung tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phiên họp lần thứ 3 đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố trong năm 2025 và cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ triển khai trong năm 2026.

Tin, ảnh: Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.