Chủ động phát hiện và khống chế các ổ bệnh sốt xuất huyết

Từ tháng 6 đến nay, toàn tỉnh Hải Dương có 82 trường hợp mắc và nghi mắc sốt xuất huyết; trong khi đó cùng thời điểm này năm trước trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào mắc sốt xuất huyết.
Chủ động phát hiện và khống chế các ổ bệnh sốt xuất huyết ảnh 1

Điều trị cho các bệnh nhân sốt xuất huyết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Đến nay, tỉnh Hải Dương đã phát hiện và khống chế được các ổ bệnh sốt xuất huyết ở 4 huyện là Thanh Hà, Tứ Kỳ, Bình Giang và Gia Lộc.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các ban ngành, huyện, thị, trung tâm y tế dự phòng, các bệnh viện trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện và điều trị kịp thời các trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương đã tiến hành xử lý môi trường, phun thuốc diệt muỗi, phát động chiến dịch lăng quăng, giám sát véc tơ muỗi gây bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Trung tâm phối hợp tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, tăng cường vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông các vùng nước ứ đọng, tiến hành diệt bọ gậy là tác nhân và nguồn gây bệnh sốt xuất huyết.

Theo các bác sỹ, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch, do vi rút dengue gây ra. Để phòng bệnh, cần tiến hành diệt muỗi, bọ gậy, không để nước đọng tạo thuận lợi cho muỗi sinh sản; khi ngủ cần mắc màn tránh bị muỗi đốt.

Các bậc phụ huynh có thể xoa dung dịch chống muỗi đốt cho trẻ nhỏ. Với những trường hợp nghi ngờ bị sốt xuất huyết cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tin, ảnh: Hiền Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.