Miền Bắc đang đón đợt không khí lạnh, nhiệt độ có giảm xuống nhưng chưa đủ để dập dịch sốt xuất huyết, muỗi vằn truyền bệnh chỉ ngưng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ thấp dưới 16 độ C.
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn đang rất "nóng”, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đã có cuộc trao đổi với Báo Tin Tức về việc triển khai công tác phòng dịch trên địa bàn thành phố.
Tuy số ca mắc sốt xuất huyết đã chững lại ở mức cao với 2.300 - 3.000 ca/tuần, song nhiều chuyên gia y tế cho rằng, từ nay cho đến tháng 11, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn có nguy cơ bùng phát mạnh hơn nếu lơ là công tác giám sát diệt muỗi, bọ gậy trong cộng đồng.
Hà Nội đã thành lập hơn 26.000 Đội xung kích diệt bọ gậy với sự tham gia của 63.119 người. Tuy nhiên, thực tế, tỷ lệ đội viên tìm và diệt được bọ gậy thấp hơn rất nhiều so với mong đợi.
Diệt muỗi, nhất là bọ gậy (ấu trùng của muỗi) là giải pháp vô cùng quan trọng trong công tác khống chế dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên, tại Hà Nội, giải pháp này được thực hiện thiếu triệt để, nhiều bất cập và kém hiệu quả.
Ngày 14/9, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhằm nhận định tình hình và tìm giải pháp ngăn chặn dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp.
Ngay từ thời điểm đầu, một Đội xung kích đặc biệt – trong đó các thành viên mặc đồng phục và được cấp thẻ hoạt động riêng – được thành lập với nhiệm vụ tiên phong trong việc khoanh vùng và kiểm soát các ổ dịch.
Tháng 4 và tháng 5 năm nay, quốc đảo Caribe xinh đẹp này phát hiện 270 ca nghi nhiếm sốt xuất huyết và ra báo động về khả năng bùng phát thành dịch trên toàn quốc nhưng chỉ tới cuối tháng 6, thời điểm bắt đầu mủa cao điểm du lịch nội địa của Cuba, mối đe dọa này đã được thanh toán hoàn toàn.
Bệnh nhân sốt xuất huyết thường mất ít nhất 7 - 10 ngày để hồi phục, đương nhiên trong các trường hợp xấu có thể kéo dài hơn. Bệnh rất giống một cơn cảm cúm nhưng mang đến cảm giác khó chịu và kiệt sức không thể quên với việc làm mất khả năng hoạt động chính xác của hệ miễn dịch.
Tuy số ca mắc sốt xuất huyết đã chững lại ở mức cao, song nhiều chuyên gia y tế cho rằng, từ nay cho đến tháng 11, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn có nguy cơ bùng phát mạnh hơn nếu lơ là tuyên truyền, thiếu giám sát hoạt động phun hóa chất và diệt bọ gậy.
Sốt xuất huyết Dengue dễ phát hiện qua xét nghiệm nhất trong trong 3 ngày đầu, vì thế người bệnh cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm ngay khi có biểu hiện sốt cao đột ngột để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.
Bệnh nhân bị sốt xuất huyết cần được uống bù dịch sớm bằng dung dịch Oresol sẽ giảm được nhiều biến chứng của bệnh do sốt cao gây nên, giúp bệnh nhân giảm mệt mỏi và nhanh hồi phục, nhất là với bệnh nhân được chỉ định điều trị tại nhà.
Tuy vẫn còn diễn biến phức tạp song Hà Nội hiện đã khống chế được 1.468/2.112 ổ bệnh sốt xuất huyết. Số ổ bệnh qua 14 ngày không xuất hiện bệnh nhân mắc mới chiếm 69,5% và hầu hết là các ổ bệnh nhỏ có từ 5 bệnh nhân trở xuống.
Trong khi dịch sốt xuất huyết vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát mạnh hơn thì một số dịch bệnh tay chân miệng, bệnh dại, cúm gia cầm... cũng đang có dấu hiệu gia tăng.
Dịch sốt xuất huyết đã có dấu hiệu lan ra khu vực ngoại thành Hà Nội. Nếu không quyết liệt phòng chống, dịch bệnh này sẽ còn diễn biến rất phức tạp, nhất là vào thời điểm học sinh tựu trường tới đây.