Chủ động bố trí phù hợp cán bộ, công chức dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính

Việc giải quyết nhân sự dôi dư trong sáp nhập đơn vị hành chính là một việc khó. Các địa phương cần thực sự chủ động, quyết liệt trong thực hiện.

Theo kế hoạch, việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10 - 12/2024. Vì vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tổ chức lấy ý kiến cử tri để đảm bảo công khai, đúng quy định. Các cử tri cơ bản đồng tình, ủng hộ đề án sáp nhập này. Tuy nhiên việc giải quyết nhân sự dôi dư trong sáp nhập đơn vị hành chính là một việc khó, bởi cán bộ biên chế tại các đơn vị đã ổn định. Để giải quyết thành công vấn đề này, các địa phương cần thực sự chủ động, quyết liệt trong thực hiện.

Vừa qua, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc nhập huyện Đông Sơn về thành phố Thanh Hóa tại các chi bộ tổ dân phố. Đa số cử tri đã đồng ý, tán thành việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, lấy tên gọi là thành phố Thanh Hóa; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hóa, lấy tên gọi là phường Phú Sơn.

Việc sáp nhập là xu thế tất yếu, góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính. Dù nhận được sự đồng thuận cao nhưng nhiều cử tri vẫn còn băn khoăn, tâm tư trước việc sát nhập 2 đơn vị hành chính này. Bởi vì việc sáp nhập sẽ tạo xáo trộn trong đời sống nhân dân, doanh nghiệp; do đó cần nghiên cứu, tính toán hài hòa để người dân đồng thuận.

Về vấn đề này, bà Phạm Thị Việt Nga, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Thanh Hóa khẳng định, trong năm 2022 - 2023, khi có các vị trí chủ chốt của cấp phường, xã, phòng, ban thiếu khuyết, thành phố Thanh Hóa đã không bổ sung mà để sắp xếp nhân sự dôi dư của phường Tân Sơn và Phú Sơn. Đội ngũ công chức, phường, xã trên cơ sở chuyên môn, nghiệp vụ sẽ được sắp xếp theo đúng nguyên tắc, chỉ đạo để phù hợp với vị trí công tác tại đơn vị mới.

Ông Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, chức năng giúp người dân thực hiện chuyển đổi giấy tờ phù hợp theo đơn vị hành chính mới, cấp cho người dân không mất phí. Đối với số cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thanh Hóa đã có nhiều chủ trương sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là huyện Đông Sơn như sắp xếp nhiều cán bộ cấp huyện về vị trí mới. Sau khi thành lập các đơn vị hành chính mới, tỉnh sẽ chủ động bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, đảm bảo cân đối khối lượng công việc và các đơn vị hành chính cấp huyện phù hợp với thực tiễn và chuyên môn của cán bộ, công chức.

Theo kế hoạch, việc sáp nhập các huyện, xã đợt này cần hoàn thành trước tháng 10/2024 để các địa phương kịp chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới. Vì vậy, đối với việc sắp xếp nhân sự trong đợt sáp nhập này, tỉnh thực hiện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội.

Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.