Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau cần sớm hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 7/6, tại UBND tỉnh Bạc Liêu, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 do ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau về nội dung này.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện 3 tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Cụ thể, căn cứ theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành các kế hoạch, phương án để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền nhận thức, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác này.

Bạc Liêu hiện có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 64 đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh có 1 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là Phường 3, thành phố Bạc Liêu. Phương án sắp xếp là vẫn giữ Phường 3, nhưng điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của Phường 8 về Phường 3 (khóm 8 và khóm Trà Kha B). Sau khi sắp xếp, Phường 3 có 10 khóm (tăng 2 khóm), Phường 8 còn 6 khóm (giảm 2 khóm). Cả 2 phường đều đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Tỉnh Cà Mau có 2 đơn vị cấp xã, ở địa bàn thành phố Cà Mau, thuộc diện phải sắp xếp. Ngoài ra, do đặc thù của địa phương nên tỉnh đã xây dựng phương án để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cái Đôi Vàm, thuộc địa bàn huyện Phú Tân.

Sau rà soát các điều kiện theo quy định, tỉnh Kiên Giang có 1 đơn vị cấp xã và 1 đơn vị cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết số 35.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác và đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành của 3 tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau đã thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 xung quanh các vấn đề về kinh phí, nhân sự, trụ sở làm việc... Trong đó, Bạc Liêu đề nghị Bộ Nội vụ cho kéo dài thời gian gửi hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính đến hết tháng 7 năm 2024; kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ hơn 2,4 tỷ đồng để giúp tỉnh thực hiện tốt đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đánh giá cao những kết quả mà 3 tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau đạt được trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Ông Võ Thành Hưng lưu ý: Thời gian thực hiện việc sắp xếp không còn nhiều, vì vậy, để làm tốt nhiệm vụ sắp tới, 3 tỉnh cần nhanh chóng hoàn thiện Đề án gửi về Trung ương theo thời gian quy định. Các đơn vị hành chính sau sắp xếp phải đảm bảo đạt các tiêu chí quy định, đồng thời 3 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Đối với những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của 3 tỉnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị thành viên trong đoàn tổng hợp gửi đến cơ quan chuyên môn các bộ, ngành Trung ương phối hợp cùng 3 tỉnh sớm giải quyết.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.