Chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực kéo dài thời gian phá dỡ

Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực không thực hiện nghiêm túc tiến độ và giải pháp phá dỡ, kéo dài thời gian tồn tại công trình sai phạm.
Chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực kéo dài thời gian phá dỡ ảnh 1

Tòa nhà 8B Lê Trực nhìn từ phố Sơn Tây. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội tại văn bản số 3017/KL-TTTP-P6 về những sai phạm liên quan đến công trình số 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) khẳng định, việc xây dựng của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và việc quản lý trật tự xây dựng của các cơ quan quản lý Nhà nước đã có vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.Thanh tra thành phố chỉ rõ, Công ty cổ phần May Lê Trực (đơn vị chủ đầu tư) đã tiến hành thi công công trình khi không có Giấy phép xây dựng, vi phạm Khoản 2, Điều 10, Luật Xây dựng năm 2013; Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 180/2007 của Chính phủ. Sau khi được cấp phép, đơn vị không thực hiện phá dỡ hạng mục công trình đã xây dựng sai so với Giấy phép xây dựng; thi công các tầng nổi sai chiều cao và diện tích, không để khoảng lùi, xây dựng trái phép tầng 19 và tum thang của công trình so với Hồ sơ thiết kế kèm theo Giấy phép được cấp. Ngoài ra, chủ đầu tư không thực hiện yêu cầu của cơ quan Nhà nước về việc đình chỉ thi công vi phạm trật tự xây dựng, cố ý làm trái gây hậu quả nghiệm trọng, vi phạm Khoản 2, Điều 10; Điểm d, Khoản 2, Điều 68 Luật Xây dựng năm 2003 và Điều 6,7,8, Mục c, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 180/2007.Cũng theo kết luận của Thanh tra thành phố, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình đã yêu cầu chủ đầu tư lập phương án phá dỡ. Mặc dù chủ đầu tư đã lập phương án phá dỡ gồm 2 giai đoạn nhưng chưa phù hợp với tiến độ, giải pháp phá dỡ và Sở Xây dựng đã có ý kiến. Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2015, chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh phương án phá dỡ và mới lắp dựng dàn giáo bao che ngoài tầng 1 đến tầng 5 và tầng 19, phần phá dỡ tầng tum và tầng 19 mới thực hiện được khoảng gần 32m2 sàn. Do vậy, Thanh tra thành phố kết luận chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc, kéo dài thời gian tồn tại công trình sai phạm.Thanh tra thành phố kiến nghị UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần May Lê Trực - đơn vị thi công, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Hoà Bình - đơn vị tư vấn, giám sát, Viện khoa học công nghệ xây dựng (IBST) nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với những sai phạm tại công trình 8B Lê Trực. Ngoài ra, Công ty cổ phần May Lê Trực khẩn trương hoàn chỉnh phương án phá dỡ phần xây dựng sai phép theo ý kiến của Sở Xây dựng tại văn bản số 12174/SXD-GĐCL ngày 20/11/2015 về tiến độ và giải pháp phá dỡ.Theo chỉ đạo ngày 5/1/2016 của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình phải khẩn trương xử lý vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 10/1/2016. Theo đó, Chủ tịch UBND quận Ba Đình căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát của liên ngành khẩn trương ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, tổ chức thực hiện xử lý nghiêm công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực theo đúng thẩm quyền.
Minh Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.