'Chốt' thời gian bồi thường do thi công Quốc lộ 217

Liên quan đến việc giải quyết bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng do lu rung trong quá trình thi công Quốc lộ 217 qua địa bàn Thanh Hóa, trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, ngày 27/1 vừa qua, đơn vị đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo hai huyện Cẩm Thủy và Bá Thước (Thanh Hóa) để chốt các vấn đề liên quan đến việc bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công Quốc lộ 217.
Chú thích ảnh
Thông xe dự án nâng cấp mạng lưới giao thông phía Bắc lần 2, nâng cấp Quốc lộ 217 tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Dục, Trưởng phòng dự án 4 - Ban Quản lý dự án Thăng Long (đơn vị trực tiếp quản lý thi công Quốc lộ 217) thông tin, taị cuộc họp giữa Ban Quản lý dự án Thăng Long, chính quyền địa phương (huyện Cẩm Thủy và Bá Thước), đơn vị bảo hiểm, nhà thầu, các bên đã thống nhất về thời gian xác định số hộ, số tiền được bồi thường theo quy định của cơ quan bảo hiểm là ngày 5/4/2021 và ngày 30/4/2021 là thời điểm kết thúc chi trả tiền bồi thường bảo hiểm cho các hộ dân.

Về một số kiến nghị của chính quyền địa phương sau gần 1 năm Quốc lộ 217 đoạn qua hai huyện Cẩm Thủy và Bá Thước được đưa vào khai thác liên quan đến vấn đề điểm đen giao thông, rãnh thoát nước bị chôn lấp và vỉa hè cao gây khó khăn cho người dân, ông Nguyễn Văn Dục cho hay, các kiến nghị trên sẽ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa liên quan việc thực hiện dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại nhà ở và công trình xây dựng của các hộ dân bị rạn nứt do thi công dự án Quốc lộ 217.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long, sau khi tổng hợp các văn bản đề nghị của UBND huyện Bá Thước, tổng số hộ được đề nghị được bồi thường thiệt hại nhà ở và công trình bị rạn nứt do lu rung của nhà thầu trong quá trình thi công dự án là 934 hộ dân.

"Theo quy định của hợp đồng xây lắp, trách nhiệm bồi thường các thiệt hại này thuộc về nhà thầu", Bộ Giao thông Vận tải khẳng định. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, hiện còn lại 667 hộ dân chưa được đền bù. Trong đó, có 277 hộ dân thuộc địa phận gói thầu 2.1 đã có kết quả giám định, hiện nhà thầu gói thầu 2.1 đang đôn đốc đơn vị bảo hiểm hoàn thiện hồ sơ giám định và thực hiện các thủ tục áp giá đền bù; 390 hộ dân thuộc địa phận gói thầu 2.2 chưa có kết quả giám định.

Để giải quyết dứt điểm các khiếu kiện của nhân dân địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương tập hợp, xác nhận và cung cấp các đơn từ của các hộ dân bị ảnh hưởng (đối với gói thầu 2.2) cho nhà thầu và đơn vị bảo hiểm làm căn cứ kiểm tra độ xác thực của đơn đề nghị bồi thường, kiểm kê, giám định, công bố kết quả; phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long, nhà thầu và đơn vị bảo hiểm thống nhất phương án xử lý và giải quyết dứt điểm các khiếu nại của các hộ dân về hư hỏng nhà cửa tại thời điểm nhà thầu không còn sử dụng lu rung (đối với gói thầu 2.1).

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 217 (giai đoạn 2) do liên danh Công ty cổ phần Tân Thành - Công ty Thống Nhất (thi công  gói 2.1) và Liên danh Công ty Hoàng Long - Thanh Hóa và Cienco 1 (thi công gói 2.2)

Dự án nâng cấp Quốc lộ 217 (giai đoạn 2) dài 47 km đi qua ba huyện Cẩm Thủy, Bá Thước và Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa được khởi công từ tháng 6/2018 và khánh thành thông tuyến từ giữa năm 2020. Dự án sử dụng vốn vay của ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, dự án sau hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến không chỉ có ý nghĩa lớn với riêng tỉnh Thanh Hóa mà còn có vai trò vô cùng quan trọng với sự phát triển chung của khu vực khi tuyến Quốc lộ 217 - tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và các đoạn tuyến đường 6, 6A, 6B - tỉnh Hủa Phăn của Lào thuộc Hành lang Đông Bắc của GMS (Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mekong mở rộng) kết nối vùng Đông bắc Lào với Bắc Việt Nam và nối ra biển tại Thanh Hóa.

Giai đoạn I của Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 - Nâng cấp quốc lộ Quốc lộ 17 trên địa bàn Thanh Hóa đã được hoàn thành vào tháng 1/2016. Dự án được khởi công từ tháng 6/2013 với tổng mức đầu tư 97,4 triệu USD (tương đương với khoảng 1.899 tỷ đồng) gồm 75 triệu USD vay ưu đãi từ nguồn vốn ADF của ADB và 22,4 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.