Trong 2 ngày 20 và 21/5/2025, Đồn Biên phòng Hải Hòa và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN phát
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 thành phố Móng Cái, với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các đơn vị thành viên trong công tác đấu tranh trực tiếp, kiên quyết với loại tội phạm này, nên thành phố đã không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đường dây, tụ điểm buôn lậu, vận chuyển, chứa chấp hàng lậu, hàng giả trên địa bàn. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiềm chế và kiểm soát tốt.
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Móng Cái Đỗ Văn Tuấn, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được các đơn vị quan tâm chỉ đạo đấu tranh quyết liệt.
Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của thành phố Móng Cái đã bắt giữ và xử lý về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm: 191 vụ/189 đối tượng, trị giá ước tính hơn 17 tỷ đồng (giảm 21,4% về số vụ và tăng 95,89% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).
Trong đó, buôn bán, vận chuyển, tập kết trái phép hàng cấm, hàng lậu là 139 vụ; gian lận thương mại, gian lận thuế có 38 vụ; sản xuất, kinh doanh, mua bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ có 14 vụ. Số vụ xử lý vi phạm hành chính là 180 vụ, số tiền phạt gần 2,4 tỷ đồng; tiền bán thanh lý hàng tịch thu là hơn 228 triệu đồng; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế hơn 1,78 tỷ đồng. Xử lý hình sự 8 vụ /15 đối tượng về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền được đặc biệt quan tâm, xử lý kiên quyết với 8 vụ/8 đối tượng bị bắt giữ, xử lý, tang vật vi phạm gồm 4.815 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm các loại.
Thời gian tới, nhận định tình hình thị trường có những diễn biến mới, Phó Chủ tịch thường trực Đỗ Văn Tuấn đề nghị: Các ngành, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chú trọng một số địa bàn trọng điểm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt lưu ý đấu tranh quyết liệt với nhóm hàng thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền có dấu hiệu làm giả, buôn bán, vận chuyển, đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhân dân.
Trước đó, ngày 23/5, Tổ công tác theo Quyết định số 950/QĐ-TTG ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tại buổi làm việc, các đại biểu nhận định, mặc dù đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, nhưng bên cạnh đó công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như tuyến biên giới đường bộ tiếp giáp với Trung Quốc dài, địa hình hiểm trở, có nhiều lối mòn, bến bãi tự phát hàng lậu có thể vận chuyển qua; trong khi đó lực lượng chức năng còn mỏng, thiếu phương tiện hoạt động; Tuyến đường biển dài, có nhiều bến, bãi, khu neo đậu, luồng lạch đa dạng và phức tạp, rất nhiều loại phương tiện thủy hoạt động, dễ bị các đối tượng lợi dụng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Đức Chi nhận định: Quảng Ninh là địa phương đặc thù, có cả biên giới trên đất liền dài và đường biển; có cảng hàng không, đường sắt và là địa phương phát triển, do đó nguy cơ buôn lậu, thẩm lậu hàng giả, hàng nhái cao. Tuy nhiên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các sở ban ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ đã triển khai những biện pháp hết sức cụ thể, duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại...
Đoàn công tác thống nhất quan điểm đây là nhiệm vụ xuyên suốt, tháng cao điểm thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn nhưng các giải pháp hiệu quả và tinh thần này cần phải tiếp tục được duy trì xuyên suốt thời gian, chứ không chỉ thực hiện trong đợt cao điểm. còn về sau thì giảm đi, nơi lỏng.