Hà Nội: Bắt giữ số lượng lớn sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nhập lậu

Chiều 13/6, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, thu giữ lượng lớn hàng hóa nhập lậu trị giá lớn, ẩn giấu tinh vi tại trung tâm thành phố.

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 đã tiến hành kiểm tra địa điểm nghi là kho chứa hàng lậu tại số 60-62 phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng).

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm dành cho trẻ em mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Altapharma, Hipp, Aptamil, Alete, Nivea… đều do Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhân viên kho hàng khai nhận toàn bộ số sản phẩm được mua trôi nổi trên thị trường và được cất giữ tại đây để chờ tiêu thụ.

Đặc biệt, để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng buôn lậu đã thuê địa điểm 60-62 phố Bạch Mai – nơi đang được một ngân hàng sử dụng làm nơi giao dịch ở tầng dưới – và sử dụng các tầng trên cùng làm kho chứa hàng hóa. Việc lựa chọn các vị trí khó tiếp cận, như tầng cao trong khu phố đông dân cư là thủ đoạn phổ biến nhằm né tránh kiểm tra.

Cũng theo cơ quan chức năng, số hàng hóa lậu này được tiêu thụ chủ yếu qua mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng hình ảnh, clip quảng cáo bắt mắt. Giao dịch, thanh toán và vận chuyển đều thực hiện qua hình thức online và ship cod, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, truy vết.

Ông Nguyễn Văn Thắng, đại diện Đội QLTT số 5 cho biết: “Hiện chúng tôi đang tiến hành kiểm đếm, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Nếu kết quả điều tra cho thấy giá trị lô hàng vượt 1 tỷ đồng, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để xem xét khởi tố vụ án hình sự”.

Việc bắt giữ lô hàng lậu lớn giữa trung tâm Hà Nội cho thấy tính chất nghiêm trọng của tình trạng buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc. Qua đó cũng đặt ra yêu cầu về sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lực lượng chức năng, địa phương và người dân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng ra khỏi thị trường.

 

Chú thích ảnh
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc tại địa chỉ 62 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Nhiều mặt hàng được rao bán công khai trên mạng xã hội nhưng thực tế được cất giữ tại kho hàng trá hình.
Chú thích ảnh
Hàng nghìn sản phẩm sữa, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nhập lậu bị thu giữ trong kho hàng.
Chú thích ảnh
Một số sản phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ.
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng niêm phong và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lập biên bản, kiểm đếm số lượng hàng hóa vi phạm ngay tại hiện trường.
Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc
Cao điểm là phải mạnh tay và lâu dài chấm dứt hàng lậu, hàng giả
Cao điểm là phải mạnh tay và lâu dài chấm dứt hàng lậu, hàng giả

Khẳng định sự nghiêm minh của phát luật, chống buôn lậu, hàng giả đã trở thành mệnh lệnh thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương theo tinh thần "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" và sẽ "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Không chỉ tập trung chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái trong vòng một tháng cao điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ: Đây là nhiệm vụ mang tính lâu dài, phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ và trở thành trách nhiệm mỗi ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN