Cao điểm chống buôn lậu: Chốt chặn ngăn hàng lậu và xuất nhập cảnh trái phép

Tỉnh Lạng Sơn có 231,74 km đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc), cùng hệ thống giao thông khu vực biên giới phức tạp, hiểm trở... . Các đối tượng đã lợi dụng đặc điểm trên để vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ từ biên giới vào nội địa tiêu thụ. Lực lượng Biên phòng tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trên tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu để ngăn hàng lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

Chú thích ảnh
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm kê, thu giữ số thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ngày 23/5. 

Tuần tra cơ động kiểm soát đường mòn, lối tắt

Từ đầu năm 2025 đến nay, tại một số khu vực biên giới thuộc các huyện Cao Lộc, Tràng Định, Lộc Bình vẫn còn tình trạng xuất nhập lậu gia cầm, thực phẩm đông lạnh diễn ra nhỏ lẻ trên các đường mòn, lối tắt. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa dông, địa thế đồi núi phức tạp để mang vác hàng hóa nhằm tránh né kiểm soát của lực lượng chức năng. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình, đồn biên phòng tăng cường quân số chốt chặn, thường xuyên tổ chức đội hình tuần tra cơ động kiểm soát tại các đường mòn lối tắt biên giới. Các đồn biên phòng chủ động xây dựng hệ thống thông tin cơ sở để nắm tình hình hoạt động của các đối tượng, lập kế hoạch tổ chức chặn bắt, đón lõng các đối tượng vi phạm.

Đồn Biên phòng Chi Lăng quản lý, bảo vệ trên 20 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn xã Bính Xá (huyện Đình Lập) và xã Tam Gia (huyện Lộc Bình). Địa bàn rộng, ở khu vực biên giới, giao thông đi lại khó khăn nên nhiều đối tượng đã lợi dụng điều kiện địa hình, thời tiết để tuồn hàng lậu vào nội địa. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, từ năm 2024 đến nay, Đồn Biên phòng Chi Lăng đã phát hiện 10 vụ, bắt giữ 15 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, thu giữ gần 5 tấn thực phẩm, bắt giữ 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trung tá Hoàng Văn Thuận, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chi Lăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hai xã biên giới, bố trí lực lượng chốt chặn, tuần tra kiểm soát trên biên giới. Đơn vị thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân biên giới để nâng cao nhận thức, cảnh giác với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu, môi giới xuất nhập cảnh trái phép; phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, vận động nhân dân “ba không” (không buôn lậu, không bảo kê tiếp tay chứa chấp vận chuyển hàng lậu và không tiêu dùng hàng giả, hàng lậu). 

Ông Tàng Minh Liên, người dân thôn Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập cho hay, bà con trong thôn chủ yếu là làm nông nghiệp và trồng rừng. Thời gian qua, người dân thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng trong tuần tra địa bàn, kiểm tra cột mốc, phát quang đường biên. Qua các buổi họp thôn, cán bộ biên phòng đã tuyên truyền về pháp luật biên giới giúp người dân nhận thức rõ những hành vi vi phạm pháp luật để không vi phạm, đồng thời tham gia đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động trái phép trên biên giới.

Ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép

Tại khu vực biên giới thuộc quản lý của Đồn Biên phòng của khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình), bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ cuối tháng 3/2025 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện 4 vụ vi phạm liên quan đến vận chuyển trái phép mặt hàng thực phẩm, thực phẩm đông lạnh qua biên giới, thu giữ trên 3 tấn chân gà, hơn 400 kg xúc xích đông lạnh. Để ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trên biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tăng cường quân số, triển khai 15 lán chốt cố định trên biên giới, thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng để tổ chức tuần tra khép kín toàn tuyến biên giới, chốt chặn tại các đường mòn lối tắt…

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma thông tin, trên khu vực biên giới đồn quản lý có rất nhiều đường mòn, lối tắt gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát hàng lậu và xuất nhập cảnh trái phép. Để đảm bảo an ninh, an toàn trên tuyến biên giới, Đồn đã bố trí cán bộ chiến sĩ chốt chặn cả ngày lẫn đêm tất cả các vị trí đường mòn, lối tắt, không để các đối tượng mang vác hàng lậu qua biên giới, nhất là ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phát hiện 7 vụ, bắt 12 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt hành chính 54 vụ, 359 trường hợp có hành vi xuất nhập cảnh trái phép; phát hiện 6 vụ vận chuyển gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới.

Đại tá Nông Quang Tám, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhìn nhận, tình hình an ninh trật tự địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn thời gian qua cơ bản ổn định. Tuy vậy, vẫn có thời điểm, các đối tượng lén lút thực hiện hành vi vi phạm pháp luật biên giới như tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển các loại hàng hóa trái phép…

Để giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, công văn, điện chỉ đạo của cấp trên; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện quyết liệt cao điểm trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, khu vực biên giới, cửa khẩu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng tại các xã biên giới đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân khu vực biên giới, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Cao điểm chống buôn lậu: Ngăn không để hàng lậu vào thị trường
Cao điểm chống buôn lậu: Ngăn không để hàng lậu vào thị trường

Là tỉnh miền núi biên giới, Lạng Sơn có vị trí quan trọng trên các tuyến đường giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B kết nối các tỉnh vùng Đông Bắc với cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN