Chọn người xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Qua nghiên cứu bài phát biểu “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên tại Bình Dương bày tỏ tâm đắc với những nội dung định hướng chuẩn bị nhân sự, đây là khâu then chốt nên được nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm, chú ý.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV ngày 13/3/2024. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Ông Lê Văn Thiện, đảng viên 41 năm tuổi Đảng (nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Dương, ngụ tại Khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bày tỏ sự đồng tình với quan điểm nhấn mạnh Tổ quốc là trên hết. Ông Thiện đề nghị, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng cần thực hiện một cách kỹ lưỡng, đặc biệt là trong việc lựa chọn những người có lý tưởng cách mạng, những người có năng lực và đạo đức, phẩm chất trong sáng... Tuy nhiên, ông Thiện tiếc rằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, vẫn còn những lãnh đạo không xứng đáng trong hàng ngũ của Trung ương, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và lòng tin của nhân dân.

Đồng thời, ông Thiện cũng tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Đảng sẽ sáng suốt trong việc chọn lựa được những người trung thành với Đảng, với đất nước và lợi ích quốc gia. "Những người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng ở Trung ương phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đồng thời, sự trung thành với nguyên tắc và mục tiêu của Đảng là yếu tố không thể thiếu, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chính sách của Đảng, không bao giờ đi ngược lại niềm tin của nhân dân", ông Lê Văn Thiện bày tỏ.

Ông nhấn mạnh, không chỉ là người lãnh đạo, họ phải là những người sáng suốt và có trách nhiệm trong lãnh đạo, đưa ra các quyết định thông minh và mang lại sự phát triển cho đất nước; đồng thời, tôn trọng pháp luật, công bằng và minh bạch cũng là những phẩm chất quan trọng, giúp đảm bảo công việc của Đảng diễn ra theo đúng tiến trình và không gây ra bất kỳ tranh cãi hay bất đồng nào. Những người vào Trung ương Đảng lần thứ XIV cần lắng nghe và đồng cảm với những ý kiến của nhân dân… "Chỉ khi những người lãnh đạo Đảng đáp ứng được những tiêu chí trên và thực hiện các hành động cụ thể trong công việc hàng ngày, mới xứng đáng với lòng tin và hy vọng của nhân dân ", ông Thiện nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Vẹn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Dương (trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) bày tỏ sự đồng tình về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó trọng tâm là phải xây dựng một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu, đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề là lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tổ chức toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.

Theo ông Nguyễn Văn Vẹn, cốt lõi lựa chọn nhân sự lần này cũng cần đảm bảo tính chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức cao. Điều này đồng nghĩa với việc cân nhắc đến khả năng lãnh đạo, kiến thức chuyên môn sâu rộng, đạo đức và cam kết với sứ mệnh của Đảng và đất nước của những nhân sự được lựa chọn. Thêm vào đó, tính minh bạch, công bằng và công tâm trong quá trình lựa chọn cũng là yếu tố quan trọng, giúp tạo ra sự tin cậy và ủng hộ từ phía nhân dân. Đồng thời, những người được chọn cần phải có khả năng thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong công việc, đặc biệt là trong bối cảnh thách thức và biến động của thế giới ngày nay. Sự đồng thuận và sự thống nhất trong quyết định cũng cần được đảm bảo, từ đó tạo ra sức mạnh và ổn định cho cả hệ thống lãnh đạo và toàn bộ đất nước.

“Việc lựa chọn nhân sự cần phải mang tính chiến lược, không chỉ tập trung vào hiện tại mà còn phải nhìn xa, đảm bảo sự bền vững và phát triển bền vững của Đảng và đất nước”, ông Nguyễn Văn Vẹn chia sẻ.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.