Cho ý kiến dự án Luật Đầu tư và quản lý nguồn vốn nhà nước

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
Ngày 7/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Các đại biểu cho rằng, dự án luật này cần thiết nhằm quản lý chặt chẽ hơn đối với các doanh nghiệp nhà nước.Dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp gồm có 6 chương, 44 điều, quy định về đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và giám sát hoạt động đầu tư, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, dự án luật là để khắc phục các hạn chế, tồn tại phát sinh trong thực tiễn đầu tư, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc định hướng, tổ chức lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với phạm vi điều chỉnh cụ thể trên, dự án luật này sẽ thống nhất, không chồng chéo, đảm bảo tính đồng bộ với các luật, dự án luật khác như Luật Ngân sách nhà nước; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Luật Đầu tư công.
Cho ý kiến dự án Luật Đầu tư và quản lý nguồn vốn nhà nước ảnh 1

Phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban kinh tế (Quốc hội khóa XIII) được tổ chức sáng nay, 6/5, tại TP.HCM. Ảnh: baodautu.vn

Nhiều đại biểu cho rằng, những rủi ro, đầu tư thiếu hiệu quả vừa qua chủ yếu xảy ra trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nguyên nhân là do việc quản lý còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ. Do đó, luật phải quy định chi tiết để khắc phục hạn chế, nâng cao tính hiệu quả, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nhà nước.Dẫn chứng nhiều ví dụ cụ thể trong quản lý đầu tư vốn nhà nước ở các nước và tại Việt Nam, Đại biểu Trần Du Lịch (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, việc “nâng cấp” các thông tư, nghị định, quyết định… thành luật là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Khi có dự án luật này, chúng ta sẽ lấp được các lỗ hổng, những tồn tại trong quản lý việc đầu tư vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thời gian qua. Với 100% vốn nhà nước thì dù đầu tư lớn hay nhỏ cũng phải công khai, minh bạch trong quá trình hoạt động.Tại phiên họp, nhiều đại biểu cũng cho rằng, việc quản lý các doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 100% cũng cần phải có quy định cụ thể để không gặp phải vướng mắc về sau; quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, đặc biệt cần quy định cả trách nhiệm của người đề ra chủ trương và quyết định đầu tư không hiệu quả.Vũ Tiến Lực

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.