Chờ tin 'nóng', chứng khoán Á-Âu diễn biến trái ngược

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch trầm lắng ngày 12/2, khi các nhà đầu tư chờ báo cáo lạm phát của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Các thị trường Sydney (Australia), Bangkok (Thái Lan), Mumbai (Ấn Độ) và Wellington (New Zealand) đều giảm điểm, trong khi các thị trường Jakarta (Indonesia) và Manila (Philippines) lên điểm. Trong khi đó, các thị trường Tokyo (Nhật Bản), Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia) đều đóng của nghỉ lễ.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ số liệu về chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2024 của Mỹ.

Theo nhà phân tích Ed Yardeni tại công ty nghiên cứu thị trường Yardeni Research Inc, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đưa lạm phát hướng tới mục tiêu 2%, trong khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng, tránh được nguy cơ "hạ cạnh cứng". 

Việc chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới trong phiên trước đã không tạo được động lực mua vào tại các thị trường châu Á, khi hầu hết các thị trường đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán. Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng vượt ngưỡng 5.000 điểm lần đầu tiên, đánh dấu mức cao kỷ lục thứ 10 trong năm nay, nhờ giá cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ như Amazon, Apple và Microsoft tăng giá mạnh

Tại châu Âu phiên này, các thị trường chính tăng điểm, khi các nhà đầu tư chờ các số liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này. Chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,1%, lên 7.576,62 điểm.

Trong khi đó, chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) tăng 0,4%, lên 7.677,71 điểm và chỉ số DAX của thị trường Frankfurt tăng 0,3%, lên 16.979,44 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.