Sáng 12/2, giao dịch thưa thớt trên thị trường chứng khoán châu Á

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch thưa thớt sáng 12/2, khi phần lớn các thị trường ở khu vực này đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,3% xuống 7.621,10 điểm, trong khi chỉ số Sensex ở Ấn Độ tăng 0,1% lên 71.647,74 điểm. Chỉ số SET của Thái Lan cũng ghi thêm 0,1%.

Hoạt động giao dịch theo giờ châu Á được dự đoán sẽ diễn ra thưa thớt, vì phần lớn khu vực này đang đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó có các thị trường Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam và Malaysia.

Mỹ sẽ cập nhật các dự báo về lạm phát tiêu dùng trong tuần này. Trong khi đó, Nhật Bản cũng sẽ công bố số liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2023 vào ngày 15/2 tới.

Chuyên gia Stephen Innes của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management nhận định lạm phát của Mỹ có thể đã giảm xuống vào đầu năm nay, từ đó củng cố các dự đoán cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể xem xét hạ lãi suất trong những tháng tới.

Khánh Ly/TTXVN (AP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.