Cho phá sản 2 dự án tồn đọng của PVN

Cho phá sản 2/5 dự án tồn đọng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là dự án sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol Phú Thọ và dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất. Đây là chỉ đạo của Bộ Công Thương tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mới đây.
Cho phá sản 2 dự án tồn đọng của PVN ảnh 1

Thi công tại Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất hồi năm 2011. Quan điểm của Bộ Công Thương là PVN cần hợp tác với các đối tác để khởi động lại dự án này. Ảnh: Thanh Long/TTXVN

Cụ thể, Bộ Công Thương thống nhất phương án dừng dự án sản xuất xăng nhiên liệu sinh học ethanol Phú Thọ và tiến hành phá sản công ty. Bộ Công Thương đề nghị PVN làm việc với cổ đông để thực hiện lộ trình dừng và phá sản này.

Tương tự như vậy, Bộ Công Thương cũng chấp nhận phương án cho phá sản dự án Nhà máy Đóng tàu Dung Quất. Với việc quyết toán con tàu 104.000 tấn này, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo Vụ Tài chính - Bộ Công Thương có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc để định giá con tàu.

Với hai dự án là Ethanol Dung Quất và dự án xơ sợi Đình Vũ (dự án PVTEX), quan điểm của Bộ Công Thương là PVN cần hợp tác với các đối tác để khởi động lại dự án, sau đó mới tiến hành thoái vốn, chuyển nhượng.

Riêng dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước, PVN cần làm việc với đối tác nước ngoài để sớm khởi động lại dự án bởi việc khởi động dự án không chỉ liên quan đến nguồn vốn mà còn liên quan đến lộ trình thay thế và sử dụng xăng sinh học E5RON92 từ ngày 1/1/2018.

Tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã yêu cầu PVN quyết liệt xử lý các dự án trong năm 2017, hoàn thành phương án xử lý để năm 2018 cơ bản giải quyết hết khó khăn và 2020 hoàn thành dứt điểm.

PVN cho biết: Tập đoàn quyết tâm thực hiện tốt nhất Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo việc xử lý các dự án yếu kém của Tập đoàn đạt hiệu quả nhất. PVN sẽ trình phương án chi tiết xử lý 5 dự án này lên Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2017.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.