PVN thành lập các tổ công tác xử lý 5 dự án tồn đọng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thành lập các Tổ Công tác đặc biệt trực tiếp xử lý 5 dự án tồn đọng theo kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ.
PVN thành lập các tổ công tác xử lý 5 dự án tồn đọng ảnh 1

Thi công tại Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất năm 2011. Ảnh: Thanh Long/TTXVN

Tại cuộc họp ngày 7/7 bàn giải pháp xử lý 5 dự án tồn đọng, PVN đã quyết định thành lập các tổ công tác rà soát, đánh giá lại toàn bộ các phương án, giải pháp và các đề xuất đã và đang được triển khai để xử lý các dự án này.

5 dự án tồn đọng gồm: 3 dự án sản xuất nhiên liệu sinh học ở Phú Thọ, Bình Phước và Quảng Ngãi, dự án nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ và dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Theo PVN, sau khi có đánh giá, các Tổ công tác sẽ xây dựng, đề xuất phương án, giải pháp cụ thể với từng dự án. Những phương án, giải pháp này sẽ bao gồm lộ trình chi tiết thực hiện và các cơ chế, chính sách cụ thể để hoàn thành tiến độ. 

Trên cơ sở đó, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn sẽ quyết định các vấn đề nào thuộc phạm vi thẩm quyền của Tập đoàn còn nội dung nào vượt quá thẩm quyền, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc sẽ làm báo cáo cấp có thẩm quyền xin ý kiến.

Tại cuộc họp này, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết: Mặc dù PVN đã triển khai nhiều giải pháp xử lý các dự án này nhưng vẫn chưa mang lại kết quả mong đợi.

Lãnh đạo PVN cũng đã đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án tồn đọng và trình lên các cấp có thảm quyền. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả trong việc xử lý các dự án này còn có nguyên nhân khách quan là những vướng mắc về cơ chế, đặc biệt là những vướng mắc về cơ chế tài chính, ông Sơn chỉ rõ.

Cụ thể, với nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol ở Phú Thọ và Quảng Ngãi, việc quyết toán hợp đồng EPC cần sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Chính phủ vì liên quan đến nguồn vốn vay từ ngân hàng.

Tương tự như vậy, Dự án nhà máy sơ xợi Đình Vũ muốn khởi động trở lại thì cần phải có tiền trong khi nguồn tài chính, chi phí đều không còn và chủ trương của Chính phủ không rót thêm vốn Nhà nước cho các dự án này.

Vì vậy, tinh thần chung là PVN kêu gọi các đơn vị, các cổ đông chung tay tháo gỡ khó khăn để các dự án đi vào sản xuất. Với các dự án không khả thi, PVN sẽ nghiên cứu bán cổ phần, thậm chí là cho phá sản, ông Sơn cho biết.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.