Cho hộ nghèo và đối tượng chính sách vay trên 3.092 tỷ đồng

Trong 10 năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc huy động các nguồn vốn đạt hơn 1.971 tỷ đồng, tăng hơn 1.821 tỷ đồng, gấp 13 lần so với năm 2002...

Trong 10 năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc huy động các nguồn vốn đạt hơn 1.971 tỷ đồng, tăng hơn 1.821 tỷ đồng, gấp 13 lần so với năm 2002, bình quân tăng 34%/năm Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng theo quy định của Trung ương, trong đó tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo thông thường; cho vay hộ nghèo lãi suất 0% theo Nghị quyết 30a; cho vay giải quyết việc làm; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... với tổng doanh số cho vay đạt hơn 3.092 tỷ đồng, với gần 253.000 lượt hộ vay vốn; doanh số thu nợ hơn 1.282 tỷ đồng.


Đến nay, Ngân hàng CSXH Quảng Ngãi ngoài việc củng cố hệ thống từ tỉnh đến 14 huyện, thành phố còn mở 184 điểm giao dịch tại xã, đạt 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng thời thông qua phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số khâu tác nghiệp cho các tổ chức chính trị xã hội, nhờ đó các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác đảm nhận 99,62% tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH tỉnh.


Tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020 sẽ phát triển Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các đơn vị trực thuộc theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách của Nhà nước; đồng thời phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tỉnh đề ra chỉ tiêu: 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có nhu cầu và đủ điều kiện, sẽ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi và các dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp.


Nguyễn Đăng Lâm

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.