Chợ hải sản tiền tỷ bỏ hoang

Chợ hải sản xã Hòa Minh, huyện Châu Thành (Trà Vinh) được hoàn thành từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn không đi vào hoạt động, trở thành công trình lãng phí.

Hiện nay, chợ hải sản xã Hòa Minh đã có dấu hiệu xuống cấp. Xung quanh chợ cỏ dại mọc um tùm, sân chợ tiếp giáp với sông Cổ Chiên do không có xây dựng bờ kè nên đã bị sạt lở nghiêm trọng. Cả chợ hiện chỉ có duy nhất quầy bán nước giải khát của ông Ngô Văn Thạch phục vụ cho những ghe, xuồng đi khai thác thủy sản khi cặp bờ.

Chủ tịch UBND xã Hòa Minh Nguyễn Văn Sỹ cho biết, chợ hải sản Hòa Minh được xây dựng với kinh phí gần 2 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư dành cho xã bãi ngang. Nhiều lần UBND xã vận động các tiểu thương mua bán hai bên Hương lộ 30 (chợ xã cũ) di dời vào chợ hải sản nhưng kết quả các tiểu thương đều không bám chợ.

Xây dựng chợ, nhất là chợ xã luôn mang yếu tố truyền thống nên rất cần sự trung cầu ý kiến của người dân, đặc biệt là ý kiến của các hộ tiểu thương. Chợ hải sản xã Hòa Minh khi đầu tư xây dựng đã thiếu quan tâm đến yếu tố quan trọng này nên đã lãng phí công trình tốn tiền tỷ .

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.