Chỗ dựa vững chắc của người lao động Nam Sông Hậu

Ngày 23/12, tại tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực Nam sông Hậu gồm 6 tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau đã tổng kết phong trào thi đua năm 2016.

Năm 2017, Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực Nam sông Hậu tiếp tục khẳng định là chỗ dựa của công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các tỉnh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động.

Liên đoàn Lao động khu vực chăm lo đời sống của công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức như thường xuyên khám cấp thuốc miễn phí, tạo sân chơi lành mạnh cuối tuần, xử lý nợ hợp đồng, xử lý vi phạm bảo hiểm xã hội giữa lao động và người sử dụng lao động để tạo niềm tin cho công nhân viên chức lao động vào tổ chức công đoàn.

Ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phụ trách khu vực phía nam lưu ý năm 2017 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (nhiệm kỳ 2013 - 2018), các tỉnh cần tăng cường nhiều hoạt động tác động đến ý thức tự nguyện tham gia vào tổ chức Công đoàn của người lao động. Cùng với đó đẩy mạnh công tác chăm lo, ký kết liên tịch với các đơn vị doanh nghiệp, kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng thiết chế phục vụ cho công nhân lao động…

Năm 2016, Liên đoàn Lao động các tỉnh Nam Sông Hậu đã chủ động ký kết các thỏa ước lao động tập thể để hạn chế thấp nhất những rủi ro cho người lao động, nâng bình quân bữa ăn trong ca tối thiểu là 15.000 đồng/suất, tăng 2.000 đồng/suất so năm 2015; thực hiện vận động nhà ở “Mái ấm công đoàn” được trên 25,66 tỷ đồng, qua đó xây sửa 764 căn nhà ở cho công nhân lao động và nhà ở tập thể cho giáo viên vùng xa vùng sâu.

Ngoài ra trong các dịp lễ Tết, Tháng công nhân… Liên đoàn Lao động các tỉnh Nam Sông Hậu còn chủ động tổ chức nhiều hoạt động thăm tặng quà, hoạt động văn nghệ giao lưu, Hội thi "Đôi tay vàng", Tư vấn pháp luật, khám cấp thuốc miễn phí, và tham gia kịp thời giải quyết tranh chấp lao động tập thể, không để kéo dài. Các tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người lao động, người sử dụng lao động với công nhân lao động và tư vấn miễn phí.

Đặc biệt chú trọng xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua… nhằm động viên tinh thần cho người lao động. Từ các việc làm thiết thực, đã làm thay đổi nhận thức của công nhân lao động, trong năm 2016 công nhân lao động các tỉnh Nam Sông Hậu đã tự nguyện gia nhập phát triển mới trên 22.000 đoàn viên công đoàn, tăng trên 18% so kế hoạch năm và tăng trên 11% so năm 2015, nâng tổng số đoàn viên công đoàn trong toàn khu vực Nam Sông Hậu lên trên 322.000 người chiếm 90% tổng số lao động trong toàn khu vực, có thu nhập bình quân 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.