Chợ Bến Thành vẫn đìu hiu mong khách du lịch

Trở lại trạng thái "bình thường mới" sau 2 tháng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nhưng chợ Bến Thành - địa điểm du lịch nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh vẫn rơi vào tình cảnh vắng khách đìu hiu.

Lâu nay, chợ Bến Thành luôn được xem là biểu tượng du lịch của TP Hồ Chí Minh. Mỗi ngày, chợ đón hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan, mua sắm. Tuy nhiên, từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, lượng khách đến chợ thưa thớt dần khiến nhiều sạp phải đóng cửa, trả mặt bằng. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức ngày 16/6, nhiều cửa hàng, sạp, ki ốt tại chợ Bến Thành vẫn đang trong tình trạng “cửa đóng, then cài”, chưa có dấu hiệu sẽ mở cửa  kinh doanh trở lại, thậm chí có không ít sạp treo biển cho thuê hay sang nhượng sạp dù đã mở cửa.

Ông Lê Quang Thiện, Trưởng ban quản lý chợ Bến Thành, cho biết do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tình hình buôn bán tại chợ Bến Thành khá vắng khách. Nguyên nhân do đối tượng phục vụ của chợ Bến Thành phần lớn là du khách, nhất là khách nước ngoài. Nên mặc dù dịch bệnh tại Việt Nam đã kiểm soát tốt nhưng lượng khách du lịch đến Việt Nam không có, vì vậy khách đến thăm quan và mua sắm tại chợ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện nay, toàn chợ có khoảng 31% tiểu thương mở bán trở lại.

Chú thích ảnh
Chợ Bến Thành trở nên đìu hiu từ sau khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Đây là khu chợ chuyên phục vụ du khách nước ngoài và được coi là điểm đến du lịch nổi tiếng, đặc trưng của TP Hồ Chí Minh.

Chị Trần Kim Loan, tiểu thương bán rau củ quả tại chợ Bến Thành cho biết: "Cuối tháng ba và đầu tháng 4, khi tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều tiểu thương đã chủ động đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán để cùng chung sức chống dịch. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng đóng cửa, nhiều tiểu thương “nhớ chợ” đã rục rịch mở cửa trở lại mong có thể tiếp tục buôn bán bình thường, mặt khác bù đắp lại phần nào thiệt hại trong thời gian tạm nghỉ, thế nhưng tình cảnh buôn bán ế ẩm.

“Ban quản lý chợ cho thuê mỗi sạp trung bình từ 20 - 40 triệu/tháng. Mỗi ngày, chúng tôi phải kiếm được 3 - 4 triệu đồng thì mong ra mới có lãi và duy trì cửa hàng. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi không kiếm được 500.000 đồng/ngày vì lượng khách hàng ghé qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, ngày đầu tiên tôi mở cửa hàng chỉ bán được 25.000 đồng rồi lại đóng cửa ra về”, chị Trần Kim Loan chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ngày 16/6, chị Trần Kim Loan mở cửa cả buổi sáng nhưng không có một khách hàng ghé qua. 

Tương tự, cô Nguyễn Thị Thật, tiểu thương bán bánh mì ở chợ Bến Thành, cho biết: "Buôn bán ngành hàng đồ ăn đã gần 50 năm mà chưa năm nào thấy chợ đìu hiu như hiện nay, lượng khách ra vào chợ giảm trầm trọng. Nếu như các năm trước, vào thời điểm này các lối đi ra vào chợ luôn chật kín khách hàng thì nay thưa vắng, đìu hiu. Nhiều ki-ốt phải đóng cửa, treo biển sang sạp hoặc buôn bán cầm chừng".

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh vắng khách tại chợ Bến Thành:

Chú thích ảnh
Các quầy hàng ăn uống đóng cửa 1/2 sau khi chợ Bến Thành mở cửa hoạt động trở lại trong thời điểm này.
Chú thích ảnh
Càng vào bên trong chợ Bến Thành, lượng ki ốt đóng cửa hay sang sạp diễn ra nhiều hơn.
Chú thích ảnh
Do đóng cửa lâu ngày nên nhiều ki ốt trở thành nơi chất những đồ đạc không dùng của tiểu thương trong chợ.
Chú thích ảnh
Các cửa hàng quần áo dù đã mở cửa trở lại nhưng vẫn không có khách hàng ghé tham quan, mua sắm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực ăn uống trong chợ ngày thường khi chưa có dịch luôn tấp nập du khách nhưng những ngày này luôn vắng vẻ, thưa thớt. 
Chú thích ảnh
Khu vực kinh doanh ngành hàng ẩm thực, rau củ quả cũng trong tình trạng tương tự.
Chú thích ảnh
Nhiều cửa hàng, ki ốt buôn bán ế ẩm đã phải treo biển sang sạp sau mùa dịch.
Chú thích ảnh
Một số tiểu thương do vắng khách nên có nhiều thời gian giải trí với chiếc điện thoại.
Chú thích ảnh
Chợ Bến Thành ngày nay không thấy bóng du khách quốc tế mà chỉ lác đác vài du khách nội địa ghé tham quan. 
Chú thích ảnh
Bên ngoài cổng chính chợ Bến Thành cũng trong tình trạng thưa vắng người qua lại.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.