Chính ủy Hải quân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chiều 23/4, tại xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan khu trưng bày hiện vật, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tham gia đoàn có Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Đại tá Nguyễn Như Hải, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân; Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Chính ủy Vùng 5 Hải quân.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Trước anh linh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân anh hùng, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan khu trưng bày hiện vật, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Qua đó, thêm hiểu và tự hào về tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của một người lãnh đạo mẫu mực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở Cù lao Ông Hổ, thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang). Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người sáng lập tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX.

Trong gần 70 năm liên tục tham gia hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn thể hiện phẩm chất của người cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân; là người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được đồng bào, chiến sĩ và nhân dân kính trọng gọi là “Bác Tôn”.

Với những cống hiến to lớn cho đất nước, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người đầu tiên vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng - huân chương cao quý nhất; được Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô tặng Huân chương Lê-nin; cùng Giải thưởng quốc tế “Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc” và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.