Chính trường Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng sau khi Tổng thống Yoon bị luận tội

Sau khi Quốc hội Hàn Quốc hoàn tất quá trình luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, quyền quyết định hiện thuộc về Tòa án Hiến pháp, nhưng chính trường nước này dự kiến sẽ phải đối mặt với những dư chấn không thể tránh khỏi trong những ngày tới.

Chiều 14/12, Quốc hội Hàn Quốc gồm 300 ghế đã bỏ phiếu với tỷ lệ 204 phiếu thuận và 85 phiếu chống thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đây là lần bỏ phiếu luận tội đầu tiên sau 8 năm và là lần thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc.

Sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị Quốc hội luận tội, tất cả sự chú ý hiện đang dồn vào Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, cơ quan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hiện có 180 ngày để quyết định liệu có phê chuẩn quyết định của Quốc hội hay không. Điều này có thể dẫn đến việc Tổng thống Yoon hoặc là được phục chức hoặc là bị bãi nhiệm, từ đó mở ra khả năng tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống sớm và định hình tương lai chính trị của Hàn Quốc.

Xem video các nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc ngày 14/12 bỏ phiếu thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Nguồn: Reuters.

Lần luận tội tổng thống gần đây nhất ở Hàn Quốc diễn ra vào năm 2016, khi bà Park Geun-hye bị Quốc hội phế truất.

Trường hợp của bà Park, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã mất 91 ngày để phê chuẩn yêu cầu của Quốc hội còn đối với cựu Tổng thống Roh Moo-hyun vào năm 2004, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu luận tội của Quốc hội,sau 63 ngày xem xét.

Sau khi Quốc hội hoàn tất quá trình luận tội, quyền quyết định hiện thuộc về Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, nhưng chính trường nước này dự kiến sẽ phải đối mặt với những dư chấn không thể tránh khỏi trong những ngày tới.

Chính trường Hàn Quốc đang rơi vào khoảng trống lãnh đạo khi nhiều vị trí chủ chốt trong nội các bị bỏ trống sau khi ông Yoon áp đặt thiết quân luật.

Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc đã từ chức, trong khi các kiến nghị luận tội Bộ trưởng Tư pháp và Tổng kiểm toán nhà nước đã được Quốc hội thông qua.

Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), đảng cầm quyền của ông Yoon, cũng được dự báo là sẽ đối mặt với sự chia rẽ nội bộ, khi các nghị sĩ ủng hộ ông Yoon và phe liên minh với lãnh đạo đảng PPP có thể xảy ra xung đột về những diễn biến chính trị dẫn đến việc ông Yoon bị luận tội.

Việc Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội diễn ra vào thời điểm nhạy cảm về chính trị, khi ông vừa bước vào nửa sau của nhiệm kỳ 5 năm vào tháng trước.

Nếu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất, Hàn Quốc phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng hai tháng sau khi ông rời nhiệm sở. Cho đến lúc đó, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ đảm nhiệm vai trò quyền tổng thống.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Yonhap/Reuters)

Dành cho bạn

Hình ảnh từ video cho thấy phiến quân Houthi phóng một tên lửa đạn đạo từ thủ đô Sanaa (Yemen). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Saudi Arabia hứng loạt vụ tấn công mới, cơ sở Aramco bốc cháy, Mỹ phát cảnh báo

Saudi Arabia tiếp tục đối mặt với các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV, khiến ít nhất 4 người bị thương và 15 ngôi nhà hư hại tại Riyadh. Trong khi một tòa nhà hành chính của Saudi Aramco ở Dhahran bị tấn công gây cháy, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo nguy cơ mất an toàn hàng không và siết quy định đi lại đối với nhân viên chính phủ.

Người dân mua sắm hàng hóa tại Tehran, Iran. Ảnh: AFP/ TTXVN (không được phép khai thác, sử dụng bởi bên thứ ba)

Iran siết nhập khẩu ô tô, hé lộ cuộc khủng hoảng sâu hơn về ngoại tệ

Iran tạm dừng một số hoạt động nhập khẩu ô tô để ưu tiên ngoại tệ cho thuốc men và hàng hóa thiết yếu. Đằng sau quyết định này là nghịch lý lớn hơn: Tehran vẫn có nguồn thu từ xuất khẩu nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng số tiền đó, giữa lúc Mỹ gia tăng sức ép trừng phạt đối với các đối tác thương mại của Iran.