Tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả dịch bệnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng

Sáng 2/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 23, sơ kết tình hình công tác 9 tháng qua và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2020.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ rõ, bên cạnh việc thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, trong quý IV/2020 cần quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Song song với tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng, theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, thành phố cần quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và xử lý rốt ráo các vấn đề nóng, nổi cộm, ổn định tình hình dư luận.

Hội nghị thứ 23 là Hội nghị Thành ủy cuối cùng của khóa XXI, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định đây là một nhiệm kỳ có nhiều biến động đối với thành phố. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng luôn quyết tâm chính trị, bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất ý chí để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã giải quyết các tồn tại, hạn chế, vướng mắc và tạo những tiền đề, cơ sở để phát triển thành phố trong thời gian tới, qua đó tạo nên một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, tạo bước đà quan trọng cho thời kỳ phát triển mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, 9 tháng của năm 2020, thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, Đà Nẵng đã chịu ảnh hưởng rất lớn khi trở thành tâm dịch khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam vào cuối tháng 7/2020. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ của các địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt, sáng tạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để bùng phát trên diện rộng. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có chỉ thị về thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng

Theo thống kê, trong 9 tháng qua, trước tác động của dịch bệnh, kinh tế thành phố bị ảnh hưởng, giảm sút mạnh. Khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ngành du lịch: tổng lượng khách lưu trú ước đạt hơn 2 triệu lượt, giảm 62,3% so cùng kỳ 2019; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 9.784 tỷ đồng, giảm 35,7%. Sức mua của thị trường giảm, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 39.994 tỷ đồng, giảm 6%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.073 triệu USD, giảm 11,3%. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 60,3 triệu USD, tăng 0,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thấp, ước thực hiện hơn 16.136 tỷ đồng, bằng 52,2% dự toán...

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Dấu ấn khó quên trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng
Dấu ấn khó quên trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng

Đến ngày 1/10, thành phố Đà Nẵng đã hơn 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới. Để có kết quả này, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực hết mình, huy động sự chung sức của toàn hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể nhân dân, sự hỗ trợ từ Trung ương, các chuyên gia của Bộ Y tế, các địa phương bạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN