Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt thiếu nhi xuất sắc tỉnh Bắc Kạn

Chiều 29/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn cán bộ Đội tiêu biểu, thiếu nhi có thành tích xuất sắc của tỉnh Bắc Kạn tham dự Liên hoan “Thiếu nhi Bắc Kạn làm theo lời Bác” năm học 2017 - 2018.
Chú thích ảnh
Thiếu nhi có thành tích xuất sắc của tỉnh Bắc Kạn tặng khăn quàng đỏ cho Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thay mặt 84 đại biểu tham dự Liên hoan “Thiếu nhi Bắc Kạn làm theo lời Bác” năm học 2017 - 2018, em Nguyễn Mai Phương đã báo cáo kết quả học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Theo đó, từ năm học 2016 đến nay, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn đã đạt trên 650 nghìn giờ học tốt, hơn 16 nghìn tuần học tốt với gần 6 nghìn bông hoa điểm 9, điểm 10.

Các thiếu niên, nhi đồng đã tham gia sôi nổi phong trào, cuộc vận động như “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy”, “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, “Nghìn việc tốt”,… thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần làm rạng ngời thêm trang sử Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, làm giàu thêm truyền thống quê hương Bắc Kạn anh hùng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà các thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong những năm qua. Bắc Kạn là tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn nhưng qua các kết quả đạt được đã cho thấy tinh thần phấn đấu vượt khó, thi đua học tập rèn luyện tích cực của thiếu niên, nhi đồng, sự quan tâm của các ngành, các cấp trong tỉnh.

Nhấn mạnh 84 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hăng say rèn luyện làm nhiều việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành công dân có ích, dũng cảm vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo, đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa; chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, trường lớp, điểm vui chơi,... đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực xâm hại đến trẻ em.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà cho các em thiếu nhi có thành tích xuất sắc của tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, các cán bộ phụ trách tiếp tục quan tâm dìu dắt, có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, ý nghĩa, hấp dẫn; đề xuất với các cấp có thẩm quyền chăm lo nhiều hơn nữa cho các thiếu niên, nhi đồng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với toàn thể đồng bào tỉnh Bắc Kạn, mong muốn các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; đồng thời cố gắng tu sửa, bố trí trường lớp, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho năm học mới của các cháu thiếu niên, nhi đồng.
 

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.

Gỡ điểm nghẽn thực thi, hướng tới sự phát triển bền vững

Gỡ điểm nghẽn thực thi, hướng tới sự phát triển bền vững

Thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu nhận định rào cản lớn nhất hiện nay đã dịch chuyển từ thể chế sang khâu tổ chức thực hiện. Nhiều giải pháp thiết thực được đưa ra nhằm tháo gỡ nút thắt thực thi.