Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Kiên Giang.
Chú thích ảnh
Ông Lâm Minh Thành (thứ 2 từ phải qua) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Ảnh: baochinhphu.vn

Trước đó, ngày 21/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 18 để xem xét, cho ý kiến về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình và tiến hành bầu bổ sung ông Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Kết quả, với 55 trong tổng số 58 phiếu tán thành, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhất trí bầu ông Lâm Minh Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Ông Lâm Minh Thành sinh năm 1972, quê quán ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trình độ lý luận: Lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn; Cử nhân Luật.
 
Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Minh Thành là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Cơ cấu chi ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho phát triển

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Cơ cấu chi ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho phát triển

Chiều 17/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày các Báo cáo và Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Phát triển bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu và nền kinh tế số

Phát triển bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu và nền kinh tế số

Thảo luận về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần quan tâm hơn đến việc kết nối hạ tầng bưu chính với hệ thống logistics, giao thông đô thị và chuyển đổi xanh. Cảnh báo tình trạng các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động bưu chính, chuyển phát hàng hóa để vận chuyển ma túy, chất cấm và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.