Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Ngày 18/10, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung ương chụp ảnh chung với đại biểu.

349/350 đại biểu đại diện cho trên 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội với chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.  

Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã định hướng các mục tiêu quan trọng, trong đó, đã xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu. Dự kiến, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu. Tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khá toàn diện, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành, thay đổi cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp trên 7.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 60.137 đảng viên, chiếm 3,76% dân số.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 6,44%. Ước tính đến cuối năm 2020, giá trị GRDP ước đạt hơn 87.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng (tương đương 2.292 USD), tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, đến cuối năm 2020, ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,24%/năm.

Kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh và toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 3,57%, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến theo định hướng Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phương thức sản xuất theo hướng hợp tác - liên kết - thị trường được hình thành, trở thành nhu cầu tất yếu trong xu hướng sản xuất mới, thay đổi tư duy, nhận thức và cách tiếp cận về sản xuất làm tiền đề cho giai đoạn sau. Các ngành hàng chủ lực của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh là ngành hàng lúa gạo, xoài, hoa cảnh, cá tra và vịt.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X phát biểu khai mạc Đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, Mô hình Hội quán được hình thành và phát triển, tạo xu hướng mới trong hợp tác sản xuất. Toàn tỉnh đã có 100 Hội quán và 168 hợp tác xã đa dịch vụ đang hoạt động; các mô hình “Cây xoài nhà tôi”, “Cây cam vườn tôi”, “Ruộng nhà mình”… chính là nông dân chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp”, tinh thần “tự lực – chăm chỉ - hợp tác” của người dân được phát huy. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông trại, các điểm tham quan trải nghiệm nông nghiệp… bước đầu hoạt động hiệu quả. Phương châm “Đi làm thuê - Về làm chủ” trong Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng 7,7 lần so với giai đoạn 2010 - 2015, dẫn đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực tăng trưởng tốt và giá trị trên 01 tỷ USD/năm.

Tỉnh Đồng Tháp 12 năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đứng thứ 2 cả nước về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI); giữ vững tốp 3 Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh, góp phần thu hút 178 dự án đầu tư trên địa bàn, với tổng vốn đăng ký hơn 18.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 4.200 doanh nghiệp.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, nâng cao chất lượng sống của dân cư nông thôn. Ước tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 96/115 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 83,5%. Thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, thành phố Hồng Ngự được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 3 đơn vị cấp huyện theo Nghị quyết đề ra).

Lĩnh vực y tế có 100% cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện được đầu tư, nâng cấp, phục vụ tốt việc chẩn đoán, điều trị bệnh. 143/143 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế cấp xã. Số người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 90%. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân được nâng lên. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ tới là, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; tập trung thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực công nghiệp, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính nhất trí, đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội; đã được chuẩn bị công phu, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bao quát, toàn diện, khiêm tốn, khách quan, đúng bản chất, có tính xây dựng và tính chiến đấu cao.

Trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng và nền văn hóa lịch sử đặc sắc; kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có thể nói, nhìn tổng thể, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Đồng Tháp năm sau cao hơn năm trước; làm cho hình ảnh vùng đất, con người Đồng Tháp đã đẹp lại càng đẹp hơn, đã tốt lại càng tốt hơn, đã ấn tượng lại càng ấn tượng hơn trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong nhiều nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các đại biểu dự Đại hội sẽ nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng:

Một là, công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Tinh thần là phát huy dân chủ nhưng phải tập trung, dân chủ nhưng phải có sự lãnh đạo, dân chủ nhưng phải có kỷ luật, kỷ cương; tất cả vì lợi ích chung, lợi ích của Quốc gia, dân tộc. Đó chính là truyền thống quý báu và sự đoàn kết, thống nhất của Đảng ta; đáp ứng niềm tin của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Đồng Tháp kỳ vọng. Đặc biệt là không để sót những đồng chí có đức, có tài và cũng không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Hai là, dân chủ, thảo luận, phản biện, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của Đảng trình Đại hội XIII của Đảng; nhất là những mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, về thi hành Điều lệ Đảng…

Ba là, sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, có khả năng đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội, có khả năng tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội tại địa phương...

Đại hội tiếp tục diễn ra đến ngày 20/10, tiến hành thảo luận về các văn kiện, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhân sự, tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Minh Hoan.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. 

Đại hội đã vận động quyên góp giúp cho đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ, lụt.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm dự lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
Đại tướng Tô Lâm dự lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Ngày 17/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về Hưng Yên dự lễ công bố di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân và đền thờ Triệu Việt Vương. Đây cũng là 2 công trình được tỉnh Hưng Yên gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN