Họp mặt Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng

Ngày 1/2, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Chú thích ảnh
Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tham dự buổi họp mặt có gần 600 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Phát biểu tại họp mặt, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen khi thực hiện nhiệm vụ năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền đã thể hiện sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành. Với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,93%; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng; 27/54 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 60%; số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang cùng nhân dân và những người con của tỉnh Hậu Giang đang sinh sống, làm việc, học tập ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Chúc mừng 79 đồng chí được nhận huy hiệu từ 30 - 70 năm tuổi Đảng trong dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn, các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu và kinh nghiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền...

* Ngày 1/2, Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân.

Tại cuộc họp mặt, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  HĐND tỉnh Tiền Giang ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng từ khi có Đảng lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiếp tục đưa đất nước phát triển vững chắc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đảng bộ Tiền Giang đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chiến thắng vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhân dân Tiền Giang tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, phát huy các tiềm năng để xây dựng quê hương, phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Riêng năm 2018, Tiền Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,24%, thu nhập bình quân đầu người 46,9 triệu đồng (tăng 3,9 triệu đồng so với năm 2017); tổng kim ngạch xuất khẩu 2,69 tỷ USD (tăng 9,1%); tổng thu ngân sách trên địa bàn 8.726 tỷ đồng (tăng 18,5%); giải quyết việc làm cho 22.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 3,69%; thêm 20 xã đạt chuẩn và ra mắt xã nông thôn mới, kết nạp thêm 1.901 đảng viên mới.

Năm 2019, Tiền Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng từ 7% đến 7,5%, GRDP bình quân đầu người đạt từ 51,8 triệu đồng đến 52 triệu đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD, tổng thu ngân sách trên địa bàn 9.305 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới mức 3,4%, thêm 23 xã đạt chuẩn và ra mắt xã nông thôn mới; kết nạp thêm 1.500 đảng viên mới…

Để đạt mục tiêu, tỉnh Tiền Giang đề ra những giải pháp quyết liệt lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận 37-KL/TW  Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng thúc đẩy khởi nghiệp và khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chủ lực; tăng cường công tác xây dựng Đảng và năng lực của hệ thống chính trị... 

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng đưa các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước vào đời sống, tạo sức bật mới, tiếp tục xây dựng quê hương.

Minh Trí - Hồng Thái (TTXVN)
Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cần Thơ
Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cần Thơ

Sáng 1/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức trong thể Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN