Chính quyền tỉnh Gyeonggi ngăn thả truyền đơn chống Triều Tiên

Ngày 12/6, chính quyền tỉnh Gyeonggi, gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đã thông báo sẽ chặn mọi nỗ lực thả truyền đơn chống Triều Tiên tại khu vực biên giới, thông qua việc đưa các khu vực biên giới vào danh sách vùng nguy hiểm cấm vào.
Chú thích ảnh
Bóng bay có gắn truyền đơn chống Triều Tiên được thả từ thành phố Paju, Hàn Quốc, ngày 2/4/2016. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chính quyền tỉnh Gyeonggi nêu rõ đây là một trong 3 biện pháp nhằm ngăn các nhà hoạt động Hàn Quốc thả tài liệu và truyền đơn chống Bình Nhưỡng vào Triều Tiên từ các khu vực biên giới phía Bắc. Theo đó, nhà chức trách sẽ đưa 4 thành phố và huyện ở khu vực biên giới liên Triều gồm Gimpo, Goyang, Paju và Yeoncheon vào danh sách các vùng nguy hiểm, cấm những người thả truyền đơn lui tới.

Hai biện pháp khác bao gồm phát hiện và ngăn chặn bất kỳ hoạt động chuẩn bị nào nhằm thả truyền đơn, như việc triển khai phương tiện hay nạp khí vào bóng bay mang truyền đơn, điều động cảnh sát đặc biệt để truy quét, điều tra, và có những hành động pháp lý nhằm vào những người tham gia hoạt động này.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-gang khẳng định chính quyền sẽ huy động mọi nguồn lực hành chính có thể để bảo vệ cuộc sống và an toàn của người dân. Theo quan chức này, việc thả truyền đơn đã vượt quá ranh giới về bày tỏ ý kiến và nên được coi là hành động nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự.

Theo quy định mới, tất cả những người bị nghi thả truyền đơn chống Triều Tiên sẽ bị cấm tới các vùng nguy hiểm. Những người vi phạm sẽ bị bị trừng trị theo pháp luật. Những người phân phát truyền đơn cũng bị phạt theo Luật quản lý quảng cáo ngoài trời.

Chính quyền tỉnh cũng sẽ áp dụng Luật Kiểm soát Rác thải, nhằm truy bắt và trừng phạt những người vứt truyền đơn, chai nhựa chứa gạo xuống đất hoặc ra biển, trong khi Luật kiểm soát an toàn khí áp suất cao sẽ được áp dụng với các loại khí bơm vào bóng bay thả sang Triều Tiên.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Nhà Xanh cảnh báo sẽ ngăn chặn các chiến dịch thả truyền đơn sang Triều Tiên.

Ngày 9/6 vừa qua, Triều Tiên cắt liên lạc qua đường dây nóng với Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ hai miền căng thẳng liên quan việc các nhà hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều. Trước đó, ngày 5/6, Bộ Mặt trận thống nhất Triều Tiên (UFD) - cơ quan giải quyết các vấn đề liên Triều, cảnh báo sẽ xóa bỏ văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong nếu Seoul không ngăn chặn hoạt động thả truyền đơn.

Sau khi phía Triều Tiên ngày 9/6 không trả lời cuộc gọi hằng ngày của Hàn Quốc qua đường dây liên lạc quân sự và chính trị giữa hai miền, giới chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh các đường dây liên lạc giữa hai miền là phương tiện trao đổi cơ bản và cần được duy trì theo đúng các thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/6 cho biết phía Hàn Quốc sẽ không tìm cách gọi cho phía Triều Tiên qua đường dây liên lạc cho đến khi đường dây trở lại hoạt động bình thường.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.