Hàn Quốc kêu gọi ngừng rải truyền đơn chống Triều Tiên

Ngày 4/5, Hàn Quốc đã kêu gọi các nhà hoạt động ngừng ngay chiến dịch rải truyền đơn tuyên truyền chống Bình Nhưỡng trên khắp khu vực biên giới, đồng thời cam kết có những biện pháp cứng rắn nhằm đẩy lùi chiến dịch này.

Hàn Quốc kêu gọi ngừng rải truyền đơn chống Triều Tiên ảnh 1

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon phát biểu tại thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, việc rải truyền đơn là hành động "vi phạm rõ ràng" tinh thần của Tuyên bố chung Panmunjom được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tuần trước.

Bộ trên bày tỏ mong muốn các nhóm dân sự ngừng ngay chiến dịch này nhằm giúp kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và xoa dịu căng thẳng quân sự bởi hành động trên làm leo thang căng thẳng dọc biên giới và được coi là nguồn cơn của xung đột.

Ngoài ra, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn để đẩy lùi chiến dịch này, đồng thời tăng cường liên lạc với các nhóm dân sự và hợp tác với cảnh sát.

Hồi tháng 6/2004, hai miền Triều Tiên đã nhất trí chấm dứt các chương trình vận động tuyên truyền, trong đó có phát thanh và rải truyền đơn qua biên giới dưới thời cầm quyền của cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Tuy nhiên, các nhà hoạt động dân sự vẫn tiếp tục dùng bóng bay để thả truyền đơn, dẫn tới phản ứng phía của Triều Tiên.

Theo tuyên bố chung Panmunjom được công bố hôm 27/4, hai miền Triều Tiên nhất trí ngừng tất cả hành động thù địch dọc biên giới, trong đó có chiến dịch rải truyền đơn, bắt đầu từ ngày 1/5 nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác liên quan, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 4/5 cam kết sẽ tích cực ủng hộ các nỗ lực đang diễn ra của Seoul để thiết lập nền hòa bình và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo Phủ tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Trudeau cam kết ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tiến tới loại bỏ chương trình hạt nhân đầy tham vọng của Triều Tiên, cũng như cam kết thảo luận vấn đề này tại Hội nghị Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) dự kiến sẽ diễn ra tại nước này trong tháng tới.

Trong khi đó, Tổng thống Moon nhấn mạnh: "Nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài sẽ được hỗ trợ đáng kể nếu các quốc gia G7 có thể thể hiện sự ủng hộ của họ đối với kết quả của các Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ - Triều".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.