Chính quyền Palestine kêu gọi biểu tình ở Bờ Tây và Đông Jerusalem

Ngày 1/11, Chính quyền Palestine đã kêu gọi đồng loạt biểu tình trên khắp Bờ Tây và Đông Jerusalem nhằm phản đối hành động làm gia tăng căng thẳng của Israel ở cả Dải Gaza và Bờ Tây.
Chú thích ảnh
 Người dân tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Khan Younis, Dải Gaza, ngày 26/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, đảng Fatah cầm quyền ở Bờ Tây đã đề nghị các doanh nghiệp, ngân hàng, trường đại học hưởng ứng lời kêu gọi trên. 

Theo cơ quan y tế của Hamas tại Dải Gaza, đến nay đã có trên 8.600 người Palestine thiệt mạng và 23.000 người bị thương, trong đó có trên 3.500 trẻ em. Trong khi đó, Bộ Y tế của Chính quyền Palestine cũng công bố có thêm 122 người Arab thiệt mạng ở Bờ Tây và ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại khu vực này. Phía Israel không công bố số liệu thương vong trong nhiều ngày qua sau khi thông báo trên 1.400 người thiệt mạng từ tuần trước đó.

Cùng ngày, Israel đã triển khai các tàu trang bị tên lửa ở Biển Đỏ nhằm củng cố lực lượng sau vụ phóng tên lửa tầm xa và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố thực hiện trước đó. Hình ảnh do quân đội Israel công bố dường như cho thấy tàu hộ tống lớp Saar đang tuần tra gần cảng Eilat ở Biển Đỏ.

* Liên quan đến vụ không kích do Israel thực hiện nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết vụ tấn công đã khiến trên 50 người và khoảng 150 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 7 con tin, trong đó có 3 người mang hộ chiếu nước ngoài.

Cao Ứng - Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.