Chính quyền Palestine công bố nội các mới

Ngày 28/3, Chính quyền Palestine (PA) đã công bố việc thành lập nội các mới trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gây sức ép ngày một tăng trong vấn đề cải tổ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (trái) bổ nhiệm ông Mohammed Mustafa làm thủ tướng mới, tại Ramallah ngày 14/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống PA Mahmoud Abbas - lãnh đạo PA gần 2 thập kỷ, đã ban hành sắc lệnh tổng thống, trong đó công nhận Nội các mới do tân Thủ tướng Mohammed Mustafa đệ trình. Thủ tướng Mustafa nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới là chấm dứt xung đột ở Gaza. 

Nội các mới của PA sẽ bao gồm 23 bộ trưởng, trong đó có 3 phụ nữ và 6 người Palestine ở Dải Gaza, trong đó có Thị trưởng thành phố Gaza Maged Abu Ramadan.

Trước đó, ngày 14/3, Tổng thống Abbas đã bổ nhiệm ông Mohammad Mustafa - cố vấn uy tín lâu năm trong lĩnh vực kinh tế, làm thủ tướng. Ông Mustafa đã cam kết thành lập một chính phủ kỹ trị và thành lập quỹ ủy thác độc lập nhằm giúp tái thiết Gaza. Ông cũng sẽ kiêm luôn chức Ngoại trưởng. Bộ trưởng Nội vụ vẫn là ông Ziad Hab al-Rih.Theo kế hoạch, các thành viên trong Nội các sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 31/3 tới. 

Hiện PA quản lý một phần Bờ Tây bị Israel chiếm đóng. Kể từ sau khi Hamas kiểm soát Dải Gaza vào năm 2007, PA không còn quyền lực ở vùng lãnh thổ này. 

Mỹ đã kêu gọi PA cải tổ, thiết lập bộ khung chính trị đủ năng lực quản lý Gaza hậu xung đột trước khi trở thành một nhà nước độc lập. Israel đã phản đối ý tưởng trên, cho rằng nước này sẽ vẫn duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Gaza và hợp tác với những người Palestine không liên quan tới PA hoặc Hamas.

Về phần mình, Hamas cũng đã phản đối việc thành lập chính phủ mới, kêu gọi tất cả các phe phái Palestine, trong đó có đảng Fatah, thành lập một chính quyền chia sẻ quyền lực trước thềm bầu cử. Bên cạnh đó, Hamas cũng cảnh báo người dân Palestine ở Gaza không hợp tác với Israel để quản lý vùng lãnh thổ này.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.