Thủ tướng Israel khiển trách quan chức trong nội các chiến tranh

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khiển trách một quan chức hàng đầu trong nội các đến Washington, D.C. để hội đàm với các quan chức Mỹ mà chưa được phép.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và quan chức thuộc đảng đối lập Benny Gantz trong một cuộc họp báo. Ảnh: The New Arab/Getty

Theo tờ The New Arab, chuyến đi từ ngày 3/3 của ông Benny Gantz - một đối thủ chính trị gia nhập nội các thời chiến của Thủ tướng Netanyahu sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas – diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Mỹ và Thủ tướng Netanyahu đang gia tăng về hoạt động quân sự của Israel và kịch bản hậu chiến ở Gaza.

Một quan chức thuộc đảng Likud của ông Netanyahu tiết lộ chuyến đi của ông Gantz đã được lên kế hoạch mà không có sự cho phép của nhà lãnh đạo Israel. Thủ tướng Netanyahu đã có một cuộc nói chuyện cứng rắn với ông Gantz và nói rằng Israel chỉ có một thủ tướng.

Theo lịch trình được Đảng Thống nhất Quốc gia công bố, ông Gantz dự kiến ​​gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan trong ngày 4/3 và gặp Ngoại trưởng Antony Blinken vào ngày 5/3. Quan chức Israel cho rằng chuyến thăm của ông Gantz nhằm mục đích tăng cường quan hệ với Mỹ, tăng cường hỗ trợ cho cuộc chiến của Israel và thúc đẩy việc thả con tin.

Trong khi đó, theo cơ quan y tế Gaza, hơn 30.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong đó 2/3 là phụ nữ và trẻ em. Khoảng 80% trong số 2,3 triệu dân số đã phải rời bỏ nhà cửa và các cơ quan của Liên hợp quốc cho biết hàng trăm nghìn người đang trên bờ vực nạn đói.

Chú thích ảnh
Chuyển người biểu tình Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel gần biên giới Israel và Dải Gaza ngày 22/9/2023. Ảnh: THX

Ngày 2/3, Mỹ bắt đầu thả hàng viện trợ vào Gaza sau khi hàng chục người Palestine chen lấn đi nhận lương thực đã thiệt mạng. Tuy nhiên, các quan chức viện trợ cho biết việc thả hàng bằng dù kém hiệu quả hơn nhiều so với việc vận chuyển bằng xe tải.

Trong một diễn biến liên quan, các nhà hoà giải đang tổ chức các cuộc đàm phán tại Ai Cập nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trước khi tháng Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào tuần tới. Truyền thông Israel đưa tin nước này không cử phái đoàn đến Ai Cập họp vì họ đang chờ câu trả lời từ Hamas cho hai câu hỏi: những con tin nào còn sống và có bao nhiêu tù nhân Palestine mà Hamas mong muốn đổi.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.