Chính quyền Mỹ kháng cáo phán quyết hủy lệ phí thị thực H-1B

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 11/6 đã nộp đơn kháng cáo phán quyết của tòa án liên bang hủy quy định áp dụng lệ phí 100.000 USD đối với mỗi hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, động thái của Bộ Tư pháp được đưa ra 3 ngày sau khi Thẩm phán Liên bang Leo Sorokin tại bang Massachusetts ra phán quyết bãi bỏ khoản lệ phí này vì cho rằng mức phí này có bản chất như một loại thuế và vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp khi chưa được Quốc hội cho phép.

Quy định do Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 9/2025 nhằm siết chặt chương trình H-1B, với lập luận rằng chương trình này bị lạm dụng và làm gia tăng tình trạng thay thế lao động Mỹ bằng lao động nước ngoài có tay nghề cao. Chương trình H-1B, được triển khai từ năm 1990, cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao với thời hạn tối đa 6 năm. Trước khi quy định mới được ban hành, lệ phí nộp hồ sơ H-1B thường dao động từ 2.000-5.000 USD.

Một số doanh nghiệp, trong đó có chuỗi siêu thị bán lẻ Walmart, cho biết đã tạm ngưng tham gia chương trình H-1B sau khi sắc lệnh được ban hành. Theo giới quan sát, phán quyết của tòa án được xem là một trở ngại đối với các nỗ lực cải tổ chính sách nhập cư lao động của chính quyền Tổng thống Trump. Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chi tiết về quá trình kháng cáo.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.