Mỹ thí điểm dịch vụ phỏng vấn thị thực nhanh

Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp một dịch vụ phỏng vấn thị thực nhanh dành cho những người xin thị thực du lịch và công tác, cho phép đương đơn được sắp xếp lịch phỏng vấn trong vòng 10 ngày tại một số đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một thông báo dự kiến được đăng trong Công báo Liên bang trong tuần này cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ khai triển một chương trình thí điểm cho phép đương đơn trả thêm 750 USD ngoài lệ phí xin thị thực thông thường là 185 USD. Những người tham gia chương trình sẽ có thể được sắp xếp lịch phỏng vấn trong vòng 10 ngày sau khi thanh toán khoản phụ phí này. 

Chương trình sẽ được thực hiện từ ngày 1/7 - 31/12/2026 và có thể được gia hạn tùy theo mức độ nhu cầu thực tế. Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến công bố danh sách các đại sứ quán và lãnh sự quán tham gia chương trình trước ngày 1/7 tới. Dịch vụ mới có thể giúp rút ngắn thời gian chờ phỏng vấn thị thực trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang áp dụng nhiều thay đổi liên quan đến việc xét duyệt và kiểm soát thị thực.

Trong thời gian qua, chính quyền liên bang Mỹ đã mở rộng nhiều biện pháp kiểm tra và giám sát đối với người xin thị thực. Các biện pháp này gồm yêu cầu khoản tiền ký quỹ lên tới 15.000 USD đối với đương đơn tại một số quốc gia có tỷ lệ lưu trú quá hạn cao. Ngoài ra, người xin thị thực còn phải cung cấp thêm nhiều thông tin cá nhân trong nhiều năm trước đó, bao gồm cả các tài khoản mạng xã hội. 

Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng việc đóng thêm lệ phí 750 USD không bảo đảm đương đơn sẽ được cấp thị thực. Tuy nhiên, chương trình có thể giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi để được phỏng vấn đối với những người đến từ các quốc gia không nằm trong Chương trình miễn thị thực của Mỹ. Tại một số nơi, thời gian chờ phỏng vấn thị thực vào Mỹ hiện nay có thể kéo dài nhiều tháng.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.