Chính quyền Mỹ đặt mục tiêu chấm dứt chương trình DACA trong 6 tháng

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf ngày 21/6 khẳng định chính quyền Washington đặt mục tiêu chấm dứt chương trình DACA trong vòng 6 tháng tới.
Chú thích ảnh
Người di cư xếp hàng bên ngoài một văn phòng di trú ở Tijuana, Mexico để đăng ký nhập cư vào Mỹ ngày 3/10/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

DACA, còn được gọi là "Dreamers", là chương trình đang bảo vệ khoảng 650 nghìn người nhập cư trái phép vào Mỹ khi còn là trẻ em.

Phát biểu trên chương trình "Meet the Press" của kênh truyền hình NCB, quyền Bộ trưởng Chad Wolf cho hay Nhà Trắng hiện coi chương trình DACA là trái pháp luật và Tòa án Hiến pháp Mỹ không có ý kiến phản đối, dù chính tòa án này hồi tuần trước đã ra phán quyết phản đối kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo ông Wolf, phán quyết của Tòa án Hiến pháp không khẳng định chương trình DACA là hợp pháp, mà chỉ đơn giản là không ủng hộ cơ sở và thủ tục mà Nhà Trắng đang áp dụng.

Chương trình DACA, có hiệu lực từ năm 2012 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, hiện bảo vệ hàng trăm nghìn người di cư trái phép không bị trục xuất.

Phán quyết hôm 18/6 của Tòa án Hiến pháp dù duy trì quyết định của tòa án cấp thấp hơn, khẳng định động thái hủy bỏ chương trình DACA là trái luật, nhưng không ngăn cản Nhà Trắng tiếp tục tìm cách chấm dứt chương trình này.

Ngày 21/6, Tổng thống Trump khẳng định Washington sẽ đệ trình lại kế hoạch chấm dứt DACA, song không cho biết thêm chi tiết.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.