Tổng thống Donald Trump chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về DACA

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao nước này ủng hộ tiếp tục Chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ.
Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp ở Washington, DC ngày 18/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Trump, phán quyết của Tòa án Tối cao là một quyết định "khủng khiếp và mang tính chính trị". Tòa án Tối cao với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống đã ủng hộ phán quyết trước đó của các tòa án cấp thấp, trong đó cho rằng việc Tổng thống đương nhiệm hủy bỏ chương trình DACA hồi năm 2017 là bất hợp pháp. Phán quyết được Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra đồng nghĩa với việc khoảng 700.000 người nhập cư, chủ yếu sinh ra tại Mexico và các nước Mỹ Latinh khác, tránh được nguy cơ bị trục xuất và đủ điều kiện nhận giấy phép làm việc trong hai năm tại Mỹ.

Liên quan tới việc tiếp tục duy trì Chương trình DACA, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mexico đánh giá cao phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ và cho biết sẽ theo dõi sát tính liên tục của Chương trình nhằm bảo vệ quyền lợi của khoảng 205.000 người Mexico nhập cư vào Mỹ từ khi còn nhỏ. Bộ Ngoại giao Mexico cũng thông báo cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ lãnh sự tới 548.000 công dân nước này theo diện DACA.

Đặng Huyền - Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.